Tin mới

Tàu cá Thanh Hóa bị tàu lạ đâm, 14 ngư dân hoảng loạn kêu cứu

Thứ tư, 03/08/2016, 14:14 (GMT+7)

Đang trên đường về đất liền, một tàu cá Thanh Hóa bị tàu lạ vỏ sắt đâm hư hỏng, có dấu hiệu chìm. Sự việc xảy ra vào giữa đêm khuya, khiến 14 ngư dân trên tàu cá hoảng loạn, kêu cứu.

Đang trên đường về đất liền, một tàu cá Thanh Hóa bị tàu lạ vỏ sắt đâm hư hỏng, có dấu hiệu chìm. Sự việc xảy ra vào giữa đêm khuya, khiến 14 ngư dân trên tàu cá hoảng loạn, kêu cứu.

Vào chiều ngày 2/8, tàu cá TH92666 TS cùng 14 thuyền viên, do anh Trần Văn Hòa (39 tuổi, trú xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã trở về đất liền an toàn, sau khi bị tàu lạ vỏ sắt đâm hư hỏng.

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, Tiền Phong, vào ngày 1/8, tàu của anh Hòa đã bị tàu lạ vỏ sắt đâm hư hỏng.

Cụ thể, sau ba ngày neo đậu tại đảo Cát Bà (Hải Phòng) để tránh cơn bão số 1- bão Mirinae, anh Hòa cho tàu ra khơi thu mua hải sản. Sau khi mua được 100 tấn hải sản, anh Hòa cho tàu chạy về cảng Lạch Bạng, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia.

Tàu cá Thanh Hóa bị tàu lạ đâm, 14 ngư dân hoảng loạn kêu cứu. Ảnh báo Tiền Phong

Vào khoảng 21h45 ngày 1/8, khi đang trên đường về đất liền, tàu cá của anh Hòa bị một tàu lạ vỏ sắt đâm trực diện vào mũi. Cú đâm mạnh, khiến tàu của anh Hòa bị hư hỏng nặng phần mũi tàu, chao đảo và có dấu hiệu chìm do sóng đánh tràn vào.

Sự việc xảy ra vào đêm tối, khiến 14 ngư dân trên tàu cá hoảng loạn, dùng bộ đàm phát tín hiệu cầu cứu. Rất may, một số tàu cá đánh bắt gần đó đã phát hiện và đến hỗ trợ tàu cá của anh Hòa hàn lại chỗ tàu bị thủng.

Do tàu cá của anh Hòa bị hư hỏng nặng, nên hai tàu cá của ngư dân khác đã hộ tống  tàu của anh vào bờ.

Theo anh Hòa, sau khi đâm hỏng tàu của anh, tàu lạ vỏ sắt đã bỏ chạy mặc dù các ngư dân đã ra tín hiệu dừng. Ước tính ban đầu, tàu cá của anh Hòa thiệt hại lên đến 500 triệu đồng.

Hiện vuj việc đang được điều tra, làm rõ.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: kêu cứu bão số 1