Tin mới

Tàu cá Việt Nam bị tàu nước ngoài tông chìm ở Trường Sa, 7 ngư dân rơi xuống biển

Thứ tư, 23/09/2015, 21:17 (GMT+7)

Đang đánh bắt cá ở vùng biển Trường Sa tàu cá Việt Nam bị tàu nước ngoài đâm chìm, khiến 7 ngư dân trên tàu rơi xuống biển.

Đang đánh bắt cá ở vùng biển Trường Sa tàu cá Việt Nam bị tàu nước ngoài đâm chìm, khiến 7 ngư dân trên tàu rơi xuống biển. 

Hình ảnh tàu cá bị chìm. Ảnh Dân trí

Theo tin tức từ Dân trí, ngày 23/9, Chi cục Thủy sản Bình Thuận báo cáo Cục Kiểm ngư Việt Nam về việc tàu cá BTH 98595 TS bị tàu nước ngoài đâm chìm rồi bỏ chạy, bỏ mặc 7 ngư dân rơi xuống biển và đề nghị Kiểm ngư Việt Nam làm việc với Bộ Ngoại giao truy tìm tung tích tàu gây tai nạn này.

Theo đó, tàu bị đâm chìm vào ngày 15/9 tại khu vực tọa độ 07019’N; 109002’E (thuộc vùng biển Trường Sa) cách La Gi khoảng 180 hải lý. 

Trao đổi trên Dân trí, ông Nguyễn Hương (con trai của chủ tàu) cho biết, vào khoảng thời gian trên, tàu cá của gia đình ông cùng 6 ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa thì bị 1 tàu hàng đâm thẳng vào thân tàu làm tàu vỡ tan, chìm xuống biển, khiến cả 7 ngư dân trên tàu rơi xuống biển. 

Rất may các ngư dân này đã được các tàu gần đó đến cứu nên không có thiệt mạng về người.

Cùng ngày, thông tin trên báo Người lao động cho biết, ông Trần Khắc Thạch (SN 1979, ngụ tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa), chủ tàu cá KH95797, cho biết đã trình báo cho Đồn Biên phòng Cầu Bóng (Bộ chỉ huy Biên Phòng Khánh Hòa) về việc một tàu nước ngoài tông chìm tàu cá của ông khi đang đánh bắt ở quần đảo Trường Sa.

Tường trình lại vụ việc, ông Thạch cho biết, vào trưa ngày 9/9, tàu của ông cùng 5 thuyền viên đang nghỉ trưa thì bất ngờ bị một tàu nước ngoài tông mạnh khiến tàu bị chìm cùng 6 ngư dân. May nắm cả 6 người được các tàu đánh bắt cá gần đó ứng cứu kịp thời.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news