Tin mới

Tàu Hải quân cứu ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa

Thứ ba, 02/02/2016, 20:18 (GMT+7)

5 ngư dân tỉnh Khánh Hòa gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa đã được tàu Hải quân cứu nạn, đưa về đất liền an toàn.

5 ngư dân tỉnh Khánh Hòa gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa đã được tàu Hải quân cứu nạn, đưa về đất liền an toàn.

Vào khoảng 14h20 ngày 2/2, tàu HQ 635 Vùng 3 Hải quân đã lai dắt tàu cá KH 99216-TS cùng 5 ngư dân tỉnh Khánh Hòa gặp nạn ở Hoàng Sa cập cảng Tân cảng miền Trung (TP Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.

Thông tin vụ việc được báo Dân Trí, Tuổi Trẻ, Thanh Niên đăng tải.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ ngày 31/1, tàu KH 99216 TS do ông Huỳnh Ta (54 tuổi, quê xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hòa) làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng 4 thuyền viên đang trên đường ra khơi đánh cá ngừ đại dương, thì gặp sự cố chết máy, tàu trôi dạt trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn. Vụ trí thuyền gặp nạn cách đảo Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 60 hải lý.

Tàu Hải quân cứu ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa. Ảnh báo Dân Trí

Đến khoảng 14h30 ngày 31/1, tàu Hải quân 635 của Vùng 3 Hải quân đang làm nhiệm vụ tuần tra, quản lý bảo vệ chủ quyền trên biển nhận được tín hiệu cứu nạn khẩn cấp, đã rời vị trí và nhanh chóng cơ động đến cứu nạn tàu cá KH 99216 TS.

Khoảng 00h ngày 1/2, tàu 635 tiếp cận tàu bị nạn và lai dắt vào bờ.

Trao đổi trên báo Dân Trí, thuyền trưởng Huỳnh Ta cho hay: "Tàu đang trên đường ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương thì bất ngờ hỏng máy không thể khắc phục. Tàu thả trôi tự do trong điều kiện thời tiết xấu, gió giật cấp 6-7, rất nguy hiểm nên các thuyền viên trên tàu rất lo lắng. Thời tiết trên biển rất bất chắc, khó đoán trước nhưng đến khi tàu cứu hộ 635 của Vùng 3 Hải quân xuất hiện, chúng tôi mới chắc mình được cứu sống".

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news