Tin mới

Tàu hàng Mỹ bị lật, rò rỉ hóa chất lỏng độc hại

Thứ hai, 02/05/2016, 14:26 (GMT+7)

Mặc dù lực lượng cứu hỏa chưa xác định được các hóa chất này là chất gì, song kênh truyền hình NBC4 cho rằng ít nhất một trong những hóa chất bị rò rỉ là Natri Hydroxide.

Mặc dù lực lượng cứu hỏa chưa xác định được các hóa chất này là chất gì, song kênh truyền hình NBC4 cho rằng ít nhất một trong những hóa chất bị rò rỉ là Natri Hydroxide.

TTXVN thông tin, lực lượng cứu hỏa ở thủ đô Washington của Mỹ cho biết sáng 1/5, một tàu hỏa chở hàng CSX đã bị trật đường ray tại thủ đô Washington, khiến nhiều toa tàu bị lật và làm rò rỉ các hóa chất độc hại tại khu vực gần ​ga tàu điện ngầm và ​đại lộ Rhode Island.

Thông báo cho biết ​ga tàu điện ngầm và Đại lộ Rhode Island đã phải đóng cửa khi 3 toa tàu bị lật và làm rò rỉ các hóa chất lỏng.

Các toa tầu hàng bị lật.

Mặc dù lực lượng cứu hỏa chưa xác định được các hóa chất này là chất gì, song kênh truyền hình NBC4 cho rằng ít nhất một trong những hóa chất bị rò rỉ là Natri Hydroxide.

Đây là loại hóa chất ăn mòn da có trong các sản phẩm tẩy rửa.

Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy các toa tàu bị lật và nằm dọc theo tuyến đương ray hướng vào thành phố Washington.

Báo Lao động thông tin, trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ cho biết, trong khi sodium hydroxide không cháy được nhưng khi tiếp xúc với độ ẩm hoặc nước, nó có thể sinh đủ nhiệt gây ra các chất dễ cháy.

Công ty CXS cho biết đoàn tàu có 3 đầu máy và tổng cộng 175 toa xe, gần một nửa số đó là toa trống, số còn lại chở các loại hàng hóa khác nhau.

Hiện chưa có báo cáo thương vong trong vụ tai nạn nói trên.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news