Tin mới

Tàu hỏa đâm container, đầu máy văng khỏi đường ray

Thứ bảy, 09/01/2016, 09:20 (GMT+7)

Bất chấp cảnh báo, tài xế lái xe container vẫn cố tình băng qua đường ngang dẫn đến vụ va chạm với tàu hỏa. Hậu quả là chiếc xe container bị hất văng ra khỏi giới hạn đường sắt, đầu máy của tàu hỏa cũng bị văng khỏi đường ray.

Bất chấp cảnh báo, tài xế lái xe container vẫn cố tình băng qua đường ngang dẫn đến vụ va chạm với tàu hỏa. Hậu quả là chiếc xe container bị hất văng ra khỏi giới hạn đường sắt, đầu máy của tàu hỏa cũng bị văng khỏi đường ray.

Báo Pháp luật TP. HCM đưa tin, vụ Tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra khoảng gần 19h tối 8/1 tại Km 64+400 QL5 thuộc xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương giữa xe container và tàu hỏa.

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe đầu kéo BKS 29C-045.65 đã cố tình vượt đường ngang có người gác, đúng lúc tàu hỏa mang số hiệu HP3 đi đến. Tàu hỏa đến nơi, phanh không kịp nên đâm giữa xe đầu kéo.

Chiếc container bị lật nghiêng trên đường - Ảnh: Đức Tùng/ Vnexpress

Vụ tai nạn đã làm lái tàu bị thương, lật đầu máy, gây ách tắc nghiêm trọng trên tuyến đường. Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo ban, ngành chức năng khẩn trương làm rõ sự việc.

Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo cho Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các ban, ngành chức năng của tỉnh Hải Dương làm rõ sự việc và khắc phục hậu quả.

Trao đổi trên Báo Giao thông, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đang trên đường đến hiện trường để chỉ huy cứu hộ. Hiện đã điều xe cẩu và lực lượng cứu hộ đến ngay hiện trường để khắc phục tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh: Trí thức trẻ

“Vụ tai nạn xảy ra lúc 18h35 tàu HP3 chạy đến Km 64+600 khu gian Tiên Trung – Phạm Xá (đường ngang có biển báo, có công nhân CTY QLĐS Hà Hải cảnh giới) đã va phải xe ôtô container 40feet vượt qua đường ngang. Hậu quả ô tô bị văng ra khỏi khổ giới hạn đường sắt. Đầu máy bị văng ra khỏi đường sắt về bên phải hướng tàu chạy, điểm xa nhất cách mép ray 1,2m, điểm gần nhất cách mép ray 10cm. Toa xe hành lý giáp máy bị nghiêng 45 độ. Ngành đường sắt đã điều cẩu Kirow, cẩu bánh lốp từ Yên Viên và các đơn vi liên quan để tổ chức cứu viện”, ông Hoạch cho biết.

Cũng theo nguồn thông tin trên báo Giao thông, xe container thuộc Công ty TNHH vận tải VNL có trụ sở tại Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đại diện của Công ty cũng đã đến hiện trường và cho biết, lái xe tên là Vũ Văn Thắng (SN 1978). Hiện công an mời lái xe về trụ sở làm việc.

Do địa hình đoạn này dốc nên cứu viện đang gặp khó khăn, đầu máy đã bị trượt xa khỏi đường ray 4,5m so với ban đầu là 1,2m.

Xem thêm video:

[mecloud]ybJLFHCvk9[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news