Tin mới

Tàu ngầm Kilo thứ 2 lên đường về Việt Nam

Thứ hai, 20/01/2014, 19:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo tin tức mới nhất từ hãng tin quân sự InterfaxAVN, tàu ngầm Kilo thứ 2 mang tên HQ 183 Hồ Chí Minh thuộc đề án 636 Nga đóng cho Việt Nam đã rời bến nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi, bắt đầu hành trình về Việt Nam.

(Tinmoi.vn) Theo tin tức mới nhất từ hãng tin quân sự InterfaxAVN, tàu ngầm Kilo thứ 2 mang tên HQ 183 Hồ Chí Minh thuộc đề án 636 Nga đóng cho Việt Nam đã rời bến nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi, bắt đầu hành trình về Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo thứ 2 lên đường về Việt Nam

Chiếc tàu ngầm thứ hai dành cho Việt Nam đã rời nhà máy Admiralty Verfi và lên đường đến Kaliningrad, nơi tàu ngầm sẽ được đưa lên tàu vận tải chuyên dụng để vượt biển về Việt Nam.

Nguồn tin của InterfaxAVN cho biết, tàu ngầm HQ 183 Hồ Chí Minh sẽ tới căn cứ hải quân ở Việt Nam sau 6 tuần lễ, tức là vào đầu tháng 3/2014.

Ngày 16/1 tại nhà máy Admiralty Verfi ở St Petersburg nghi lễ chính thức ký kết văn bản nghiệm thu kỹ thuật đối với tàu ngầm HQ 183 Hồ Chí Minh đã diễn ra.

Việt Nam ký hợp đồng mua 6 chiếc tàu ngầm Kilo 636 của Nga vào năm 2009 trong chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Cùng với việc đóng các tàu ngầm, hợp đồng còn bao gồm quá trình đào tạo thủy thủ đoàn và cung cấp mọi trang thiết bị kỹ thuật hậu cần cần thiết cho phía Việt Nam.

Sáng 15/1, tại Quân cảng Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Căn cứ Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ tiếp nhận tàu ngầm HQ-182 Hà Nội.

Tàu ngầm Kilo thứ 2 lên đường về Việt Nam

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng - tư lệnh Hải quân chủ trì buổi lễ. Cùng tham dự còn có phó đô đốc Phạm Ngọc Minh, phó tư lệnh - tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân và các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân.

Sự kiện tiếp nhận và chính thức đưa chiếc tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên, số hiệu HQ 182 - Chiếc tàu ngầm vinh dự được mang tên Thủ đô Hà Nội vào biên chế của Lữ đoàn 189 Hải quân là thành công bước đầu rất quan trọng trong lộ trình xây dựng và phát triển lực lượng tàu ngầm hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tàu Kilo 636 chạy động cơ diesel/điện thuộc loại êm nhất thế giới, được mệnh danh là “hố đen trong đại dương”, thích hợp trong các nhiệm vụ trinh sát và tuần tra.

Tàu ngầm lớp Kilo 636 dài 73,8 m, rộng 9,9 m, có lượng giãn nước từ 3.000-3.950 tấn (tải trọng tối đa), tốc độ 20 hải lý/giờ, hoạt động ở độ sâu trung bình là 240 m và có thể lặn sâu tối đa 300 m. Tàu có tầm hoạt động 6.000 - 7.500 hải lý (khi chạy ở tốc độ 7 hải lý/giờ), thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn 52 người.

Vũ khí của tàu bao gồm 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, tên lửa chống tàu Club-S, 24 quả thủy lôi, tên lửa phòng không 9K34 Strela-3 hoặc 8 tên lửa 9K38 Igla.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news