Tin mới

Tàu ngầm Kilo thứ 5 Đà Nẵng chuẩn bị về Việt Nam

Thứ ba, 08/12/2015, 08:49 (GMT+7)

Tàu ngầm Kilo Đà Nẵng là chiếc tàu ngầm cuối cùng trong lô hàng 6 chiếc tàu ngầm Kilo lớp 636.1, do Nga đóng cho Việt Nam theo hợp đồng ký năm 2009.

Tàu ngầm Kilo Đà Nẵng là chiếc tàu ngầm cuối cùng trong lô hàng 6 chiếc tàu ngầm Kilo lớp 636.1, do Nga đóng cho Việt Nam theo hợp đồng ký năm 2009.

Tàu ngầm Kilo thứ 4 của Việt Nam chạy thử nghiệm trên biển cuối tháng 12/2014. Ảnh Thanh niên

Thông tin từ nguồn báo Thanh niên, báo Dân trí cho biết, tàu vận tải Rolldock Star của Hà Lan chuẩn bị vào biển Baltic đến cảng St. Petersburg (Nga) đón tàu ngầm Kilo thứ 5 - Đà Nẵng về Việt Nam.

Hành trình dự kiến từ St. Petersburg (Nga) về đến cảng Cam Ranh (Việt Nam) là 45 ngày, khoảng cuối tháng 1/2016 tới nơi.

Tàu ngầm Kilo Đà Nẵng là chiếc tàu ngầm cuối cùng trong lô hàng 6 chiếc tàu ngầm Kilo lớp 636.1, trị giá gần 2 tỷ USD do Nga đóng cho Việt Nam theo hợp đồng ký năm 2009.

Chiếc tàu ngầm điện - diesel lớp Kilo 636.1 thứ 5 của Hải quân Việt Nam mang tên Đà Nẵng là chiếc tàu ngầm lớp Kilo thứ 5 về nước, sau các tàu ngầm 182 Hà Nội (31/12/2013), 183 TP.Hồ Chí Minh (tháng 3/2014), 184 Hải Phòng (cuối tháng 1/2015), 185 Khánh Hoà (tháng 6/2015).

Tàu ngầm Đà Nẵng được khởi đóng ngày 1/7/2013, hạ thuỷ ngày 28/12/2014. Từ tháng 4/2015 đến nay tàu đã trải qua nhiều lần thử nghiệm và huấn luyện trên biển.

Theo báo Quân đội nhân dân, tàu ngầm lớp Kilo 636.1 của Việt Nam có chiều dài 73,8 m, rộng 9,9 m, độ giãn nước hơn 3.000 tấn, có khả năng hoạt động trên biển liên tục 45 ngày, tầm xa khoảng 7.500 hải lý (hơn 10.000 km). Tàu sử dụng động cơ diesel - điện, đạt tốc độ 12 hải lý (22 km/giờ) lúc tàu nổi, 19 hải lý (35 km/giờ) trong lúc lặn ngầm và có thể lặn sâu đến 300 m dưới mặt biển.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news