Tin mới

Tàu ngầm Kilo TP Hồ Chí Minh đạt kỷ lục về lặn sâu

Chủ nhật, 21/12/2014, 08:20 (GMT+7)

Trong 1 năm tiếp nhận tàu HQ-182 và HQ-183, trong quá trình huấn luyện, tàu HQ-183 đã lặn tới độ sâu kỷ lục.

Trong 1 năm tiếp nhận tàu HQ-182 và HQ-183, trong quá trình huấn luyện, tàu HQ-183 đã lặn tới độ sâu kỷ lục.

Trong buổi tiếp đón Đoàn đại biểu của TP.HCM do ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư thành Uỷ dẫn đầu cùng Thường trực UBND TP.HCM đến thăm Lữ đoàn tàu ngầm 189 vào ngày 20/12 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, nhân Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 và 22-12-2014).

Đại tá Trần Thanh Nghiêm, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu ngầm 189 đã tiếp đón và thông báo cho đoàn về quá trình tiếp nhận, huấn luyện của hai tàu HQ-182 (Kilo Hà Nội) và HQ-183 (Kilo TP Hồ Chí Minh).

Đại tá Nghiêm cho biết, hai tàu ngầm HQ-182 và HQ-183 nhận đến nay đã tròn một năm. Ngay từ những ngày đầu nhận tàu, đơn vị đã được sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM, Hà Nội và nhân dân ở hai địa phương này.

Tàu ngầm kilo TP Hồ Chí Minh đã đạt tới độ  lặn sâu giới hạn. 

“Các cán bộ, chiến sỹ thuộc Lữ doàn tàu ngầm sẽ không phụ lòng quan tâm của lãnh đạo các địa phương và nhân dân cả nước”, đại tá Nghiêm nói.

Theo ông Nghiêm, cặp tàu ngầm HQ-182 và HQ-183, từ lúc nhận đến nay đã thực hiện tổng cộng 16 chuyến đi biển, trong đó có 6 chuyến đi độc lập, 10 chuyến đi có chuyên gia Nga. Qua đó Quân chủng Hải quân đã ký quyết định đưa vào chiến đấu trước thời hạn 6 tháng so với kế hoạch.

Cụ thể tàu ngầm HQ-182 đã có thời gian lặn đạt mức kỷ lục 8 ngày 8 đêm không nổi lên. Còn tàu ngầm HQ-183 có thời gian lặn tương tự nhưng độ sâu đạt mức kỷ lục 285 m. Đây là độ sâu được các chuyên gia đánh giá là độ sâu giới hạn của lớp tàu ngầm Kilo.

Về trang bị vũ khí, đại tá Nghiêm đánh giá rất tốt, cùng với đó tinh thần chiến của cán bộ, chiến sỹ rất bản lĩnh, vững vàng, tự tin và sẳn sàng tham gia chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Phó bí thư Thường trực Thành Ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng chia sẻ, đoàn công tác của TP. HCM rất vinh dự khi đến thăm Lữ đoàn tàu ngầm và tàu ngầm HQ 183.

Sau hơn một tháng lênh đênh trên biển, tàu ngầm thứ hai của Việt Nam (kilo HQ 183 - TP Hồ Chí Minh) đã được đưa về vịnh Cam Ranh hôm 19/3/2014. Tàu TP Hồ Chí Minh là tàu ngầm thế hệ thứ 3 thuộc Dự án 636 Varshavyanka (NATO gọi là Kilo), đồng thời là chiếc thứ hai mà Nga đóng và bàn giao cho Việt Nam trong hợp đồng gồm 6 chiếc.

T.Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news