Tin mới

Tàu nước ngoài xả súng vào 6 tàu cá Kiên Giang khiến 1 người tử vong

Thứ ba, 15/09/2015, 09:44 (GMT+7)

Tàu nước ngoài được trang bị vũ trang đã tấn công, xả súng vào 6 tàu cá của ngư dân Kiên Giang khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Tàu nước ngoài được trang bị vũ trang đã tấn công, xả súng vào 6 tàu cá của ngư dân Kiên Giang khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/9, 6 tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị tấn công mang số hiệu KG 94005, KG 9376, KG 94058, KG 94059, KG 94811 và KG 94812.

Danh tính ngư dân tử vong được xác định là Ngô Văn Sinh (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Hai ngư dân bị thương là anh Trần Văn Sang (35 tuổi, ngụ xã Hưng Yên, huyện Châu Thành, Kiên Giang) và anh Nguyễn Hùng Cường (phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang).

Theo báo Tuổi Trẻ, vụ việc 6 ngư dân Kiên Giang bị tàu nước ngoài trang bị vũ trang tấn công đang được lực lượng chức năng tích cực điều tra. Cũng theo nguồn tin này, vào trưa  ngày 11/9, 6 tàu cá của ngư dân Kiên Giang đang bủa lưới trên biển thì xuất hiện một tàu cao tốc trang bị súng máy tấn công.

Ngư dân Kiên Giang bị tàu nước ngoài tấn công. Ảnh Tiền Phong

Kết quả điều tra ban đầu, khi hai tàu cá KG 94005 và KG 9376 đang bủa lưới thì bị tàu nước ngoài trang bị súng máy tấn công, khiến thuyền viên Trần Văn Sang bị trúng đạn. Tàu KG 94005 cùng 19 thuyền viên bị tàu nước ngoài bắt giữ.

Chưa dừng tại đó, tàu lạ này tiếp tục truy đuổi cặp tàu cá Kiên Giang mang số hiệu KG-94811 TS và KG 94812 TS. Theo báo Tuổi Trẻ, tàu vũ  trang này vừa phát lệnh qua bộ đàm “yêu cầu tàu Việt Nam dừng lại, không dừng sẽ bắn chết...”, vừa liên tục nã đạn xối xả về phía hai tàu của ngư dân Kiên Giang. Vụ xả súng kéo dài 15 phút khiến anh Nguyễn Hùng Cường thuyền trưởng tàu KG-94811 TS bị trúng đạn gãy vỡ xương đùi.

Ngoài ra, tàu nước ngoài này còn tấn công và xả súng khoảng 15 phút vào cặp tàu cá KG 94058 – KG 94059, khiến thuyền trưởng Ngô Văn Sinh tử vong.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, sau khi tấn công 6 tàu cá của ngư dân Kiên Giang, tàu vũ trang này thả 19 thuyền viên của tàu KG 94005 về tuy nhiên đã thu giữ toàn bộ thiết bị liên lạc và phá hỏng toàn bộ máy móc trên thuyền.

Trao đổi trên báo VOV, Thượng tá Trần Bằng Đức, Phó trưởng phòng Phóng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện chưa xác định được lực lượng gây ra vụ việc trên, tuy nhiên khả năng tàu lạ này là cướp biển được bác bỏ. Ông Đức cũng cho biết, hành động xả súng vào ngư dân là hoàn toàn sai trái và đáng lên án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news