Tin mới

Tết 2015: Quất bình mini, giá không hề “mini”

Thứ sáu, 16/01/2015, 14:50 (GMT+7)

Phù hợp với không gian nhỏ và đẹp mắt, quất cảnh mini trồng trong chậu được tỉa theo thế Bonsai đang là hàng độc Tết 2015, được nhiều người hỏi mua. Tuy là quất cảnh mini nhưng giá của những cây có “thế” đẹp lại không hề mini khi có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/cây.

Phù hợp với không gian nhỏ và đẹp mắt, quất cảnh mini trồng trong chậu được tỉa theo thế Bonsai đang là hàng độc Tết 2015, được nhiều người hỏi mua. Tuy là quất cảnh mini nhưng giá của những cây có “thế” đẹp lại không hề mini khi có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/cây.

Cây cảnh mini hút khách. Ảnh: Vietnamnet

Năm nay, quất cảnh mini Hà Nội được coi là hàng độc chơi Tết khi nó có thể thay thế cho lọ hoa thường thấy vào ngày Tết. Thay vì trồng chậu thông thường, quất cảnh được bứng gốc, trồng vào bình gốm có nhiều dáng cao, thấp khác nhau.

Những chậu quất Bonsai mini chỉ cao từ 20 – 40 cm, có cây chỉ có một cành nhỏ, thậm chí quả cũng chỉ có từ 2 – 3 trái,… đang là những loại được nhiều người chơi cảnh thích thú và “săn lùng”, đặc biệt là những cây có dáng độc.

Quất Bonsai cũng đơn thuần như giống quất thường, nhưng ngay từ lúc mới trồng người ta đã tỉa cành, tạo dáng cho cây. Những cây quất Bonsai thường được tạo thành dáng nhiều tầng, mỗi tầng có một tán tròn tỏa ra.

Cây được tạo dáng như rồng đang bay.  Ảnh: Vietnamnet

Trao đổi với PV báo Một thế giới, ông Bùi Thế Mạnh (ở cụm 3, phường Tứ Liên, Hà Nội) -  một người có kinh nghiệm lâu năm nhất trong nghề trồng quất cảnh mini cho biết, dù quất bonsai loại nhỏ mới được được trồng thử nghiệm ở làng nhưng đã có rất nhiều người chơi tìm đến.

 Năm nay, gia đình ông Mạnh trồng hơn 500 chậu quất mini để bán ra dịp Tết Nguyên đán. Giá của mỗi chậu quất trong vườn nhà ông Mạnh có giá không dưới 1,5 triệu đồng/chậu, cao nhất là hơn 20 triệu đồng/chậu.

Quất cảnh mini được trồng trong bình treo tường. Ảnh: Một thế giới

Vào thời điểm này, khách hàng đã tìm đến vườn đặt mua những chậu quất mini trồng trong chậu. Dù được bán với giá không hề rẻ nhưng với sự mới lạ và độc đáo của sản phẩm này nên nhiều người vẫn chọn mua.

 Bảo An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news