Tin mới

Tết Nguyên đán 2017: Ngân hàng nhà nước cấm chi tiền mới từ 5.000 đồng trở xuống

Thứ tư, 04/01/2017, 09:15 (GMT+7)

Để đảm bảo an toàn, thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán 2017, Ngân hàng Nhà nước quy định không chi sử dụng các loại tiền mới có mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống.

Để đảm bảo an toàn, thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán 2017, Ngân hàng Nhà nước quy định không chi sử dụng các loại tiền mới có mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống.

Thông tin mới nhất ghi nhận trên Dân trí, VnExpress cho biết, vừa qua Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng (NHNN) đã ban hành công văn số 10088 trong việc đảm bảo an toàn, thông suốt hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc NHNN, ngân hàng thương mại không chi các loại tiền mới in còn nguyên seri từ 5.000 đồng trở xuống để lưu thông trong dịp tết 2017. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, NHNN thực hiện chủ trương không lưu thông tiền mệnh giá nhỏ lẻ dịp Tết. Vào năm 2015 không in tiền mệnh giá 5.000 đồng, năm 2014 là tiền 1.000-2.000 đồng và năm 2013 là tiền có mệnh giá 500 đồng.

Ngân hàng nhà nước chủ trương không lưu thông tiền mệnh giá nhỏ lẻ vào dịp Tết. Ảnh minh họa

Nhưng bên cạnh đó, NHNN vẫn duy trì một lượng tiền mệnh giá nhỏ đã qua sử dụng nhằm đảm bảo cung ứng, đủ nhu cầu thanh toán của người dân trong dịp Tết nói riêng và các năm tiếp theo nói chung.

Để thực hiện tốt nội dung vừa ban hành, NHNN chi nhánh cần phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ tại đền, chùa hoặc kinh doanh qua mạng làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ. Bên cạnh đó, cũng nghiêm cấm các cán bộ NHNN và các tổ chức tín dụng tiếp tay cung cấp tiền mới ra ngoài thị trường để hưởng chênh lệnh.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news