Tin mới

Thảm án ở Hà Giang, 4 người chết: Nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần

Thứ năm, 01/12/2016, 11:06 (GMT+7)

Liên quan đến vụ thảm án ở Hà Giang, 4 người chết thảm, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

Liên quan đến vụ thảm án ở Hà Giang, 4 người chết thảm, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

[mecloud]Kk5GYcVNM0[/mecloud]

Vụ thảm án ở Hà Giang xảy ra vào khoảng 4h20 ngày 1/12, tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. 

Danh tính 4 người chết được xác định là Phù Láo Tả (SN 1957, Tải Lở Mở (SN 1965), Phù Văn Thịnh (SN 1993), Phù Thị Tuyết (SN 2014). Anh Phù Láo Sản (SN 1990) bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bắc Quang.

Hiện trường vụ thảm án ở Hà Giang. Ảnh báo VnExpress

Nghi phạm vụ thảm án được xác định là Phù Minh T. (SN 1984). Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, T. cầm dao sang nhà chém bố đẻ và cháu Tuyết (con của em trai ruột T.). Sau đó T. tiếp tục xuống nhà chém bà Mở và anh Sán. Nhận được tin báo, anh Phù Văn Thịnh là dân quân thôn đến hiện trường ngăn cản hành vi phạm tội của T, cũng bị đối tượng đuổi chém tử vong.[mecloud]zPC2WJJ1hd[/mecloud]

Trả lời báo VnExpress, ông Triệu Tài Phong, Bí thư Huyện ủy Quang Bình cho biết, nghi phạm T. đã bị cơ quan công an bắt giữ. Theo ông Phong, T. có tiền sử bệnh tâm thần. Vào năm 2014, T, từng chém chết con ruột, do bệnh tình nên đã được tại ngoại cách đây 6 tháng (ngày 7/7/2016).

Theo báo Dân Trí, ông Hoàng Văn Phương, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Quang Bình (Tỉnh Hà Giang) cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND huyện Quang Bình đã xuống hiện trường phối hợp với cơ quan công an để cùng giải quyết vụ việc. Bước đầu, UBND huyện Quang Bình hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong là 10 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương là 5 triệu đồng/người.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news