Tin mới

Thần đồng Ấn Độ tốt nghiệp THPT khi mới 12 tuổi

Thứ tư, 18/05/2016, 14:45 (GMT+7)

Nam sinh Aabhas Sharma (bang Rajasthan, Ấn Độ) đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT khi mới 12 tuổi.

Nam sinh Aabhas Sharma (bang Rajasthan, Ấn Độ) đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT khi mới 12 tuổi.

Theo Hindustan Times đưa tin, hôm 16/5 vừa qua, chính quyền bang Rajasthan, Ấn Độ vừa công bố kết quả kỳ thi trung học phổ thông. Theo đó, Aabhas Sharma đã hoàn thành tốt nghiệp THPT khi mới 12 tuổi. Tuy nhiên, điều này không khiến nhiều người ngạc nhiên khi  năm 2014, cậu đã nổi tiếng nhờ thi đậu lớp 10 lúc mới 10 tuổi.

Cha của Aabhas Sharma là hiệu trưởng một trường trung học cơ sở ở thành phố Jaipur, ông đã quyết định cho con đi học từ rất sớm khi Aabhas mới 1 tuổi và vào lớp 1 khi mới hơn 3 tuổi.

Aabhas Sharma đậu tốt nghiệp THPT khi mới 12 tuổi - Ảnh chụp màn hình Hindustan Times.

Aabhas rất thông minh và nắm kiến thức rất tốt nên không chỉ đi học sớm cậu còn học nhảy và bỏ qua lớp 4.

Ông Sachin cho biết: “Thằng bé rất thông minh và tôi nghĩ không cần thiết cho nó học hết tiểu học”.

Aabhas mong muốn sẽ trở thành bác sĩ nhưng luật bang Rajasthan không cho tham gia kỳ tuyển sinh vào ngành y nếu thí sinh dưới 17 tuổi. Tuy nhiên, bố nam sinh cho biết, sẽ yêu cầu tòa án xem xét trường hợp của con trai để Aabhas vẫn được phép đi thi dù không đủ tuổi.

Mặc dù học tốt hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng Aabhas không dành quá nhiều thời gian cho việc học tập, thậm chí trước ngày đi thi, cậu vẫn thoải mái vui chơi cricket cùng cậu em trai của mình.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news