Tin mới

"Thân thế" của người đàn ông lái xe biển xanh 80B giả, hú còi ầm ĩ

Thứ tư, 31/10/2018, 17:32 (GMT+7)

Người điều khiển ô tô biển xanh 80B giả, hú còi inh ỏi trên đường là ông Đào Minh Thành (công tác tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 – DVCI).

Người điều khiển ô tô biển xanh 80B giả, hú còi inh ỏi trên đường là ông Đào Minh Thành (công tác tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 – DVCI).

Trên tờ Tổ Quốc, ngày 31/11, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2, TP. HCM cho biết, liên quan đến vụ việc xe ô tô gắn biển xanh 80B giả bật đèn ưu tiên, hú còi inh ỏi trên đường Nguyễn Duy Trinh, cơ quan chức năng đã xác định được "thân thế" người điều khiển.

Người điều khiển ô tô biển xanh 80B giả, hú còi inh ỏi trên đường là ông Đào Minh Thành (công tác tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 – DVCI).

Theo lãnh đạo UBND quận 2, ông Thành không thuộc diện đối tượng do UBND quận quản lý, tuy nhiên lãnh đạo quận cũng yêu cầu Ban giám đốc Công ty DVCI báo cáo kết quả xử lý vụ việc.

Xe biển xanh bật đèn ưu tiên, hú còi inh ỏi gây ồn ào đường phố dừng trước 1 doanh nghiệp bất động sản. 

Được biết, ông Thành có chức vụ tại Phòng Quản lý chung cư tái định cư Đức Khải (thuộc Công ty Công ty DVCI), phường Bình Khánh, quận 2.

Trước đó, tối 20/10, ông Thành điều khiển ô tô mang biển số xanh 80B giả lưu thông từ giao lộ An Phú – đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây về đường Nguyễn Thị Định rồi qua cầu Giồng Ông Tố 1 rẽ trái hướng về đường Nguyễn Duy Trinh, Lê Văn Thịnh… thuộc địa bàn quận 2.

Trên đường đi, chiếc xe nói trên liên tục bật đèn ưu tiên, hú còi inh ỏi, lấn trái để chạy với tốc độ rất nhanh. Nhiều người vội vã nhường đường vì ai cũng cho rằng chiếc xe biển xanh đang sử dụng quyền ưu tiên để đi công vụ khẩn cấp. 

Tuy nhiên, khi đến trước ngôi nhà trên đường số 28 (phường Cát Lái, quận 2), ông Thành dừng lại rồi cùng một phụ nữ và 2 trẻ em bước xuống xe, đi vào ngôi nhà này.

 

Ngày 25/10, trao đổi trên tờ Kiến Thức, đại diện Đội CSGT Công an quận 2, TP.HCM cho biết vẫn đang tạm giữ chiếc xe ô tô biển xanh 80B-3758 giả để xác minh làm rõ nguồn gốc. Đồng thời, cơ quan này tiếp tục làm việc với ông Đào Minh Thành (ngụ quận 2) để làm rõ mục đích gắn biển số xanh “80B” giả và lắp đặt còi hú, đèn ưu tiên sử dụng trên đường.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news