Tin mới

Tháng 6, Việt Nam bắt đầu tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế

Thứ ba, 27/05/2014, 09:51 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Từ tháng 6/2014, Việt Nam sẽ cử 2 cán bộ sĩ quan quân đội của mình tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

 

 

(Tinmoi.vn) Từ tháng 6/2014, Việt Nam sẽ cử 2 cán bộ sĩ quan quân đội của mình tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Video:

 

 

Lực lượng lâm thời Liên Hiệp Quốc tại Libăng (UNIFIL) trong lễ kỷ niệm Ngày hòa bình quốc tế lần thứ 32 tại trụ sở chính ở Naquora - Ảnh: un.org

Ngày 26/5, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp bà Ameerah Haq - phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cục trưởng Cục Hỗ trợ hoạt động gìn giữ hòa bình tại thực địa. 

Trong buổi tiếp đón, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thông báo cụ thể về thời gian mà Việt Nam sẽ cử hai cán bộ sĩ quan liên lạc của Việt Nam sẽ bắt đầu tham gia phái bộ hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan từ tháng 6/2014.

Tại buổi tiếp, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc là cam kết nghiêm túc và lâu dài của Việt Nam nhằm tăng cường đóng góp vào công cuộc gìn giữ và kiến tạo hòa bình trên thế giới.

Tháng 6, Việt Nam bắt đầu tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế
Trung tá Mạc Đức Trọng (phải) và  trung tá Trần Nam Ngạn (trái) với chiếc mũ nồi xanh – một biểu tượng của lực lượng GGHB của Liên hợp quốc. Ảnh Tuổi trẻ

Được biết, hai cán bộ sĩ quan được cử đi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc là trung tá Mạc Đức Trọng (43 tuổi, có 12 năm công tác ở Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng - Bộ Quốc phòng) - sĩ quan gốc Nghệ An sinh ra ở Hà Nội và trung tá Trần Nam Ngạn (42 tuổi, Hà Nội, đã có 17 năm làm việc tại Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng).

Thuận Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news