Tin mới

Thanh Hoá: Chồng tử vong, vợ nguy kịch do đốt than sưởi ấm qua đêm

Thứ sáu, 11/02/2022, 21:05 (GMT+7)

Chiều 11/2, UBND thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong do đốt than sưởi ấm trong phòng kín.

Theo vị đại điện huyện Quảng Xương, vào tối 8/2, ông L.V.T. (58 tuổi, trú phố Tân Hưng, thị trấn Tân Phong) cùng vợ là bà P.T.D. (59 tuổi) đốt than củi sưởi ấm để ngủ trong căn phòng rộng chừng hơn 10m2. Khi ngủ cửa phòng được đóng kín.

Sáng hôm sau, không thấy bố mẹ thức dậy như thường lệ, con trai ông T. đã mở cửa vào phòng kiểm tra thì phát hiện bố mình đã tử vong, còn bà D. trong tình trạng hôn mê. Dù ngay lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến ngày 11/2, bà D. vẫn trong tình trạng hôn mê.

Theo các chuyên gia y tế, đốt than sưởi ấm trong phòng kín là một việc làm hết sức nguy hiểm vì có thể xảy ra tình trạng ngộ độc khí than, thậm chí dẫn đến tử vong. Ảnh minh hoạ
Theo các chuyên gia y tế, đốt than sưởi ấm trong phòng kín là một việc làm hết sức nguy hiểm vì có thể xảy ra tình trạng ngộ độc khí than, thậm chí dẫn đến tử vong. Ảnh minh hoạ

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu xác định là do vợ chồng ông T. đốt than sưởi ấm trong khi phòng đóng kín dẫn tới bị ngạt khí CO2.

Được biết, đây là vụ ngạt khí CO2 do đốt than sưởi ấm thứ 2 xảy ra trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tính từ đầu tháng 2.

Trước đó, tối 3/2 (mùng 3 tết), bà Trần T.C (66 tuổi, trú thôn Điền, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) cùng con gái là chị D.T.P. (40 tuổi) và các cháu Đ.D.A. (12 tuổi), Đ.V.T. (9 tuổi, đều là con chị P) đốt than tổ ong sưởi ấm để ngủ. Hậu quả khiến bà D. và cháu T. tử vong, còn chị P. và cháu A. phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân tử vong được xác định do ngạt khí C02. Ảnh minh hoạ
Nguyên nhân tử vong được xác định do ngạt khí C02. Ảnh minh hoạ

Theo lãnh đạo địa phương cho biết, sáng nay 5/2, gia đình đã đưa 2 bà cháu đi hỏa táng để mang về quê chôn cất theo phong tục. Gia đình bà C. có hoàn cảnh khó khăn, còn chị P. lấy chồng sinh sống ở Hà Nội, dịp Tết chị cùng 2 con về quê thăm mẹ, ăn Tết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news