Tin mới

Thanh Hóa: Hiệu phó có bằng Trung cấp trước bằng THPT

Thứ bảy, 03/10/2015, 09:08 (GMT+7)

Bà Bùi Thị Nhàn (SN 1967), hiệu phó Trường mầm non xã Ngọc Trạo (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) có bằng Trung cấp chuyên nghiệp từ năm 2002 nhưng đến năm 2003 mới có bằng THPT.

Bà Bùi Thị Nhàn (SN 1967), hiệu phó Trường mầm non xã Ngọc Trạo (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) có bằng Trung cấp chuyên nghiệp từ năm 2002 nhưng đến năm 2003 mới có bằng THPT.

Theo báo Người Lao Động phản ánh, để qua mặt cơ quan chức năng và được giảng dạy trước khi trở thành Hiệu phó trường Mầm non xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, bà Bùi Thị Nhàn (SN 17/8/1967) đã mượn bằng cấp 3 của một người trong xã và sửa lại thành tên mình.

Bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc của bà Nhàn được cấp năm 2003. Ảnh: Dân trí

Để hợp thức hóa và có thể đi dạy, bà Nhàn đã theo học chuyên ngành Sư phạm,  Đại học Hồng Đức. Bằng tốt nghiệp hệ Trung cấp của bà có số 951202/GD-ĐT, khóa học 2000 - 2001 và cấp bằng ngày 25/1/2002.

Điều mâu thuẫn là bà Nhàn có bằng Trung cấp chuyên nghiệp năm 2002 nhưng bằng tốt nghệp hệ Bổ túc THPT lại được cấp năm 2003, số hiệu bằng 0112748/BTPT, tốt nghiệp ngày 3/6/2003.

Nhưng bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp lại cấp năm 2002. Ảnh: Dân trí

Trước sự việc trên, trên Dân trí, ông Bùi Minh Thông - Phó Chủ tịch huyện Thạch Thành cho biết, bản thân ông chưa nắm bắt được thông tin, cũng như chưa nghe phản ánh của người dân về trường hợp này và bằng cấp có sự mâu thuẫn. Sau khi nghe phản ánh, huyện sẽ kiểm tra lại hồ sơ, lí lịch của bà Nhàn và sẽ xử lý công minh nếu như có vi phạm.

Về phía bà Nhàn, khi được PV liên lạc tìm hiểu làm rõ sự việc, bà Nhàn đã lảng tránh và không cung cấp thông tin.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news