Tin mới

Thanh Hóa: Trưởng công an xã tử vong khi đi giúp dân chống lũ

Chủ nhật, 04/08/2019, 20:38 (GMT+7)

Trưởng Công an xã Nhi Sơn (Mường Lát, Thanh Hóa) trên đường đi kiểm tra tình hình mưa lũ về thì bất ngờ bị đất sạt lở đè tử vong.

Theo tin tức từ báo Tuổi trẻ, Dân Trí, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, anh Thao Văn Súa (SN 1986, xã Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát), hiện là Trưởng công an xã Nhi Sơn đã tử vong khi đang làm nhiệm vụ.

Mưa lũ khiến hai huyện Mường Lát và Quan Sơn (Thanh Hóa) bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Pháp luật TP.Hồ Chí Minh

Theo đó, ngày 3/8, trong lúc huyện Mường Lát đang có mưa lớn, anh Thao Văn Súa (33 tuổi, trú tại bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn) - trưởng Công an xã Nhi Sơn - cùng lượng chức năng của xã đi kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá để có phương án hỗ trợ dân di tản đến nơi an toàn và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai. Khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần Trường tiểu học Nhi Sơn ở bản Pá Hộc, đoàn công tác của anh Súa gặp mưa lớn kèm lũ quét, lũ ống dội xuống địa bàn. Lúc đó, đất đá từ trên đồi, núi đổ xuống đường với khối lượng lớn đã vùi lấp anh Thao Văn Súa.

Đến 6h sáng 4/8, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể của anh Thao Văn Súa ra khỏi vị trí bị vùi lấp. Anh Súa có vợ và 3 con gái, gia cảnh vô cùng khó khăn.

Hiện, lực lực lượng công an đang phối hợp với các cấp, ngành và gia đình lo án táng cho anh Súa theo phong tục địa phương.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mùa lũ