Tin mới

Thanh niên chết bất thường trong chòi, trên cơ thể có đầu đạn

Thứ ba, 14/11/2017, 14:02 (GMT+7)

Khi người dân lên chòi rẫy thì phát hiện anh Tài nằm ngửa dưới đất, đã tử vong.

Khi người dân lên chòi rẫy thì phát hiện anh Tài nằm ngửa dưới đất, đã tử vong.

Theo Dân tríbáo Giao thông, sáng 14/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên tại chòi rẫy (thuộc địa bàn xã Ea Bung, huyện Ea Súp), bên trong thi thể có một đầu đạn.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Tài (28 tuổi, thường trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp).

Đầu đạn được phát hiện trong thi thể nạn nhân. Ảnh VKSND tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu,  khoảng 15h ngày 8/11, anh Bạch Văn Hừng (53 tuổi, thường trú TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đến khu vực chòi rẫy của một người dân tại tiểu khu 267 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp) thì phát hiện anh Tài nằm sấp dưới đất nhưng do nghĩ say rượu nên anh bỏ đi.

Sau đó, anh Hừng gặp anh Đặng Công Mến (SN 1984) và anh Đặng Văn Cảnh (SN 1988, cùng ngụ thị trấn Ea Súp) đang đi tìm anh Tài nên anh Hừng có kể lại việc vừa gặp Tài và chỉ địa điểm.

Khi anh  Mến và Cảnh đi đến chòi rẫy thì phát hiện anh Tài đã tử vong nên liền trình báo lên công an huyện.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo kết quả khám nghiệm,  trong thi thể của anh Tài có một đầu đạn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news