Tin mới

Thanh niên nghi "ngáo đá" leo lên nhà dân cố thủ nhiều giờ, cầm gạch chống trả công an

Chủ nhật, 18/03/2018, 13:40 (GMT+7)

Chặn các phương tiện lưu thông trên đường rồi la hét, nhảy xuống cầu. Chưa dừng lại, nam thanh niên có biểu hiện nghi ngáo đá tiếp tục leo lên nóc nhà dân la hét thậm chí dùng gạch tấn công lại công an.

Chặn các phương tiện lưu thông trên đường rồi la hét, nhảy xuống cầu. Chưa dừng lại, nam thanh niên có biểu hiện nghi ngáo đá tiếp tục leo lên nóc nhà dân la hét thậm chí dùng gạch tấn công lại công an.

Nam thanh niên cố thủ nhiều giờ trên mái nhà người dân. Ảnh: FB

Theo tin tức trên Tri thức trực tuyến, Người lao động, trưa 18/3, Công an phường Tam Bình phối hợp cùng các đơn vị liên quan Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, vừa giải cứu thành công một nam thanh niên có biểu hiện nghi ngáo đá cố thủ trên nóc nhà dân ở khu vực.

 

Nhiều giờ giải cứu thanh niên nghi ngáo đá trèo lên mái nhà la hét, cố thủ - Ảnh 3

Người dân hiếu kỳ đến theo dõi lực lượng chức năng giải cứu đối tượng “ngáo đá”. Ảnh: FB

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, một nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) mặc áo tím, quần tây đen tự nhiên la hét, cười nói… biểu hiện như kẻ ngáo đá đi trên đường ở khu vực cầu Gò Dưa đường Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Lực lượng chức năng quận Thủ Đức phong tỏa hiện trường và khống chế đối tượng, đưa xuống đất. Ảnh: ND

Nhiều giờ giải cứu thanh niên nghi ngáo đá trèo lên mái nhà la hét, cố thủ - Ảnh 1

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên này vẫn chưa trở lại bình thường.

Lúc này, nhiều người lưu thông tìm cách tránh né và dừng phương tiện lại. Một số người tìm cách tiếp cận thì nam thanh niên la hét rồi nhảy từ cầu Gò Dưa xuống dưới đất.

Sau đó, đối tượng còn leo lên 1 nhà dân ở gần đó la hét thất thanh dù cho mọi người tìm cách khuyên can. Vụ việc khiến nhiều người dân ở khu vực và người đi đường dừng lại theo dõi.

Nhận được tin báo, Công an phường Tam Bình cùng các đơn vị Công an quận Thủ Đức có mặt phong toả hiện trường, tìm cách khuyên can đối tượng xuống dưới đất. Tuy nhiên, nam thanh niên không chịu mà la hét nhiều hơn.

Khi công an tiếp cận giải cứu thì gã trai còn lấy gạch trên mái tôn ném vào lực lượng. Lực lượng chức năng đã tiến hành đưa xe chữa cháy để tránh trường hợp xấu xảy ra. Sau đó, lực lượng đã tiếp cận và khống chế nam thanh niên đưa về trụ sở công an.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news