Tin mới

Thanh niên nhặt rác chết rét trong ngôi nhà hoang

Thứ tư, 15/01/2014, 08:32 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày 14/1, người dân quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng phát hiện ra nam thanh niên chết rét ở chân cầu thang của một ngôi nhà hoang.

(Tinmoi.vn) Ngày 14/1, người dân quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng phát hiện ra nam thanh niên chết rét ở chân cầu thang của một ngôi nhà hoang.

 

Nam thanh niên chết bất thường trong ngôi nhà hoangNam thanh niên chết rét trong nhà hoang. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, sáng 14/1 người dân đã phát hiện nam thanh niên chết bất thường trong ngôi nhà hoang trên đường Ngô Gia Tự, quận Hải Châu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời điều tra làm rõ sự việc. Sau khi khám nghiệm tử thi cơ quan công an đã xác định anh Tý chết do lạnh cóng. Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê an táng.

Được biết, anh Mai Văn Tý, 29 tuổi, ngụ tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Nam ra Đà Nẵng kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai.

Do hoàn cảnh khó khăn, anh Tý đã sống ở chân cầu thang của một ngôi nhà hoang trên đường Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, chứ không thuê nhà trọ như những người lao động khác.

Sau khi biết tin anh Tý chết vì lạnh, nhiều người đã đến quyên góp tiền giúp đỡ gia đình đưa thi thể anh về quê Quảng Nam để an táng.

Tính đến chiều ngày 14/1, số tiền người dân quyên góp đã lên tới 20 triệu đồng.

H.N

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news