Tin mới

Thêm 2 luật sư của Hà Văn Thắm bào chữa cho cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng

Chủ nhật, 17/12/2017, 08:26 (GMT+7)

Ngoài luật sư Phan Trung Hoài, ngày 16/12, cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng có thêm 2 luật sư bào chữa nữa là Nguyễn Huy Thiệp và Đào Hữu Đăng. 2 luật sư Nguyễn Huy Thiệp và Đào Hữu Đăng cùng bào chữa cho bị cáo Hà Văn Thắm.

Ngoài luật sư Phan Trung Hoài, ngày 16/12, cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng có thêm 2 luật sư bào chữa nữa là Nguyễn Huy Thiệp và Đào Hữu Đăng. 2 luật sư Nguyễn Huy Thiệp và Đào Hữu Đăng cùng bào chữa cho bị cáo Hà Văn Thắm.

Hai luật sư Nguyễn Huy Thiệp, Đào Hữu Đăng vừa được cơ quan điều tra cấp giấy chứng nhận để bào chữa cho ông Đinh La Thăng. 

Theo tin tức trên VietNamNet, Tri thức trực tuyến, tối 16/12, luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết chiều cùng ngày, cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã cấp 2 giấy chứng nhận bào chữa cho ông và ông Đào Hữu Đăng (đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cùng tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho ông Đinh La Thăng.

Như vậy, bị can Đinh La Thăng đã có tới 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, cả 3 luật sư nói trên đều đang tham gia bào chữa cho các bị cáo trong đại án OceanBank. Trong đó, luật sư Đào Hữu Đăng bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây Dựng và Tập đoàn Thiên Thanh.

2 luật sư Nguyễn Huy Thiệp và Đào Hữu Đăng cùng bào chữa cho bị cáo Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OceanBank.

Được biết, ngoài việc bào chữa cho bị can Đinh La Thăng, luật sư Thiệp cũng tham gia bào chữa cho bị can Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Thăng).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news