Tin mới

Thêm một thành viên tàu Giang Hải bị cướp biển sát hại

Thứ năm, 02/03/2017, 14:17 (GMT+7)

Trong 6 thuyền viên tàu Giang Hải bị nhóm cướp biển bắt cóc ở vùng biển Philippines, ngày (1/3), Công ty Vận tải biển quốc tế cho biết có thêm một thành viên tàu Giang Hải bị cướp biển sát hại.

Trong 6 thuyền viên tàu Giang Hải bị nhóm cướp biển bắt cóc ở vùng biển Philippines, ngày (1/3), Công ty Vận tải biển quốc tế cho biết có thêm một thành viên tàu Giang Hải bị cướp biển sát hại.

2 thuyền viên tàu Giang Hải đã bị nhóm cướp biển sát hại. Ảnh: VNE

Trên Thanh niên, VnEpress, dẫn nguồn tin từ Công ty Vận tải biển quốc tế (số 1/437 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), ngày (1/3) cho biết có thêm một thành viên tàu Giang Hải bị cướp biển sát hại.

Cùng ngày, Công ty Vận tải biển quốc tế (chủ tàu Giang Hải) đã cử cán bộ về gia đình đại phó tàu Đỗ Hữu Nghĩa (30 tuổi, trú xã Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Dương) thông tin về việc thuyền viên Nghĩa bị cướp biển bắn chết, đẩy thi thể xuống biển và hiện mất tích.

Chiều qua (1/3), ông Trịnh Văn Thuần - Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang cho biết, người nhà anh Nghĩa đã ra xã báo tử và dựng rạp để chuẩn bị lễ tang cho anh Nghĩa. 

Như đã đưa tin, tối (19/2) tàu Giang Hải cùng 17 thủy thủ trên hành trình chở xi măng từ Indonesia đến Philippines, khi gần đảo Sulu của Philippines thì bị cướp biển có vũ trang tấn công. Toán cướp phá hỏng các thiết bị hàng hải, bắn chết thuyền viên Vũ Đức Hạnh (22 tuổi, xã Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Ngày 24/2, thi thể anh Vũ Đức Hạnh đã được đưa về quê ở xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng để làm đám tang.

Trước khi thả tàu trôi tự do, chúng bắt giữ 6 thủy thủ, gồm: thuyền trưởng Bùi Xuân Viện, đại phó Đỗ Hữu Nghĩa, phó ba Bùi Trung Đức, máy 2 Nguyễn Hữu Trường, thủy thủ Trần Viết Văn và thợ máy Nguyễn Quang Huy. 10 thuyền viên khác trốn thoát, được tàu hàng của Việt Nam đi ngang qua phát hiện và cứu.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news