Tin mới

Thêm thông tin bất ngờ về "trùm" sản xuất ma túy Văn Kính Dương

Thứ năm, 04/10/2018, 09:36 (GMT+7)

Văn Kính Dương (gọi Hoàng Béo, 38 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) ngoài bị truy tố về tội “Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”, còn bị truy tố thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Văn Kính Dương (gọi Hoàng Béo, 38 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) ngoài bị truy tố về tội “Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”, còn bị truy tố thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Theo tin tức trên báo Tiền phong, VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông 'trùm' ma túy Văn Kính Dương (gọi Hoàng Béo, 38 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) cùng các động phạm về tội “Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, bị can Văn Kính Dương còn bị truy tố thêm 3 tội danh: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Văn Kính Dương bị bắt. Ảnh Tiền phong

Theo Trí thức trẻ, Công an nhân dân, Văn Kính Dương kết hợp cùng một ông trùm tên “Tom” (không rõ lai lịch) sản xuất ma túy rồi chia lợi nhuận với nhau. Trùm “Tom” sẽ cung cấp phương thức sản xuất, nguyên liệu cho Dương sản xuất để chia lợi nhuận.

Tại TP.HCM, Dương cho đàn em thuê các biệt thự biệt lập, có người canh giữ cẩn thận ở quận 1 và quận 7 để sản xuất ma túy đá. Nguyên liệu được mua ở chợ Kim Biên (quận 5) và chợ hóa chất ở Hà Nội.

Sau khi có nguyên liệu, Dương cho đàn em thử nghiệm rồi sản xuất. Để qua mặt cơ quan chức năng, Văn Kính Dương yêu cầu đàn em phải thay đổi chỗ sản xuất ma túy liên tục.

Theo lệnh này, từ các biệt thự ở TP.HCM các đối tượng tiến ra TP Nha Trang (Khánh Hòa) và tỉnh Đồng Nai thuê công xưởng để sản xuất thuốc lắc. Sau mỗi lần di chuyển nơi sản xuất, băng nhóm đều tinh vi xóa dấu vết, không để lại bất kỳ chi tiết nhỏ.

Ma túy thành phẩm được Dương bán cho các đầu nậu với giá từ 50.000 đến 70.000 đồng/viên thuốc lắc. Ngày 6/4/2017, các lực lượng Công an TPHCM đã bắt giữ Dương khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời các mũi tiến công vào 13 điểm của băng nhóm này.

Tang vật thu giữ 520.000 viên thuốc lắc và 120kg ma túy (tương đương 1 triệu viên thuốc lắc trị giá hơn 200 tỷ đồng).

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news