Tin mới

Theo trào lưu đắp mặt nạ học Phạm Băng Băng nhưng bạn đã biết dùng đúng cách?

Thứ tư, 27/09/2017, 09:49 (GMT+7)

Mặt nạ được nhiều tín đồ làm đẹp ưa chuộng nhờ tính tiện dụng và sạch sẽ. Tuy nhiên nếu lạm dụng mặt nạ và dùng không đúng cách thì sản phẩm này sẽ gây hại cho làn da của bạn.

Mặt nạ được nhiều tín đồ làm đẹp ưa chuộng nhờ tính tiện dụng và sạch sẽ. Tuy nhiên nếu lạm dụng mặt nạ và dùng không đúng cách thì sản phẩm này sẽ gây hại cho làn da của bạn.

Gần đây, các cô nàng có dịp xôn xao với thông tin Phạm Băng Băng đắp hơn 600 chiếc mặt nạ 1 năm để có làn da đẹp không tì vết. Theo xu hướng, một loạt các cô người mẫu, các nhân vật được yêu thích, cũng tâm sự về chu trình đắp mặt nạ của mình với thông tin chủ yếu nhấn vào ... số lượng mặt nạ, dạng như "Người mẫu X đắp 700 mặt nạ/năm để có làn da căng bóng", "Hotgirl Y có làn da trắng sáng nhờ đắp gần 1000 chiếc mặt nạ/năm",v..v... Điều này vô hình chung khiến các cô nàng có 2 nhầm lẫn lớn: chỉ cần đắp mặt nạ là có làn da đẹp và Càng đắp nhiều mặt nạ thì da bạn càng "thích" - vốn sai hoàn toàn!

Phạm Băng Băng cho biết mỗi năm cô sử dụng hơn 600 chiếc mặt nạ.

Dưới đây là những sai lầm mà nhiều người vẫn mắc phải khi sử dụng sản phẩm mặt nạ giấy khiến cho da tổn thương và gây mụn.

Chế biến sẵn để dùng.

Một số chị em do không có thời gian hoặc ngại chế biến nên có thói quen pha chế mặt nạ để sẵn rồi để dành dùng từ từ. Tuy nhiên đối với những loại mặt nạ có thành phần từ thiên nhiên cần lưu ý pha chế xong phải dùng ngay để tránh bị bị oxy hóa gây nhiễm khuẩn có hại cho da.

Không sử dụng mặt nạ cho mắt.

 

Độ dày của da ở mắt chỉ bằng 1/4 da thường, vì vậy da mắt càng cần phải được chăm sóc kỹ càng. Ngoài việc tránh một số mặt nạ chứa thành phần gây kích ứng da ở vùng mắt, bạn nên lựa chọn các loại mặt nạ giàu độ ẩm, có tác dụng chống nhăn để đắp lên vùng da quanh mắt mỗi tuần 1 - 2 lần kết hợp dùng kem dưỡng da vùng mắt.

Để mặt nạ quá lâu trên da.

Có một thói quen của nhiều chị em là đắp mặt nạ nằm xem phim, đọc truyện, đọc báo thậm chí là ngủ. Những việc làm này sẽ khiến bạn bị phân tán tư tưởng, quên mất thời gian phải bỏ mặt nạ đi. Điều này sẽ trở thành điểm ‘tiêu cực’ cho làn da của bạn. Việc lưu giữ quá lâu dưỡng chất trên da sẽ không làm tăng hiệu quả mà còn làm da bị bưng bít, thiếu oxy. Ngoài ra, khi mặt nạ để lâu khô đi, da cũng bị mất nước theo.

Đắp mặt nạ khi bị mụn

 

Da bị mụn tuyệt đối không nên đắp các loại mặt nạ có thành phần dưỡng chất không có tác dụng diệt khuẩn như: Dưa chuột, lòng đỏ trứng gà…Những dưỡng chất này không thể giúp bạn loại bỏ mụn mà còn là môi trường tốt để vi khuẩn mụn phát triển. Vì thế, khi da bị mụn, phải tìm hiểu thật kĩ trước khi sử dụng bất cứ sản phẩm đắp mặt nào.

Đắp mặt nạ nhiều lần một tuần

Nếu bạn đắp mặt nạ thiên nhiên và thấy tốt cho da rồi tự ý tăng tần suất đắp mặt lên 4, 5 lần một tuần hoặc nhiều hơn nữa là không đúng. Việc đắp mặt quá thường xuyên, kể cả đối với mặt nạ từ hoa quả sẽ làm da mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ bề mặt. Đó là lớp dầu giúp da chống lại những tác động của môi trường, dẫn đến việc da dễ bị tổn thương.

Đắp mặt nạ khi chưa làm sạch da.

Hầu hết các chị em đi làm về tranh thủ buổi trưa nghỉ ngơi rồi đắp mặt luôn. Thói quen này là tốt nhưng các chị nhớ phải rửa mặt thật sạch trước và sau khi đắp mặt. Đây là một trong những nguyên tắc cần thiết phải thực hiện. Việc đắp mặt nạ trong lúc da bẩn không chỉ ảnh hưởng đến mức độ thẩm thấu mà còn khiến vi khuẩn trên bề mặt có điều kiện tấn công da trong môi trường ẩm ướt.

Đắp mặt nạ quá dày

Bạn nghĩ rằng đắp mặt nạ dày thì se có tác dụng nhiều hơn? điều này là sai lầm. Có thể với nhiều loại mặt nạ, khi đắp dày thì sẽ khiến cho bề mặt da tiếp xúc với dưỡng chất nhiều hơn, thúc đẩy lưu thông máu, làm cho dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn vào tế bào da. Tuy nhiên, mặt nạ quá dày sẽ làm cho lỗ chân lông của bạn giãn ra to hơn mức bình thường rất nhiều để hấp thu dưỡng chất. Vì thế, đắp mặt nạ dày sẽ làm lỗ chân lông to ra, bụi bẩn vi khuẩn sẽ dễ đi sâu vào lớp biểu bì da hơn.

Không phân biệt thành phần mặt nạ

Đây là sai lầm hay mắc phải nhất của các chị em khi làm đẹp. Chúng ta thường thấy hướng dẫn đắp mặt làm trắng, trị mụn bất kì và làm theo mà không để ý đến việc da mình có phù hợp với các thành phần đó hay không. Có những loại mặt nạ chỉ phù hợp với da nhờn, có loại mặt nạ chỉ hợp với da khô. Nếu dùng sai, da bạn có thể bị kích ứng, gây hại cho da. Ví dụ da bạn đã bị nhờn nhưng lại dùng mặt nạ cho da khô, cung cấp thêm dưỡng ẩm, da sẽ càng trở nên bóng dầu hơn. 

Sử dụng thường xuyên mặt nạ dạng lột.

 

 

Mặt nạ dạng lột (hoặc dính) có hiệu quả nhanh chóng cho phần đông người sử dụng và họ thường ca ngợi nó. Tất nhiên, mặt nạ dạng này có tác dụng cải thiện da khá rõ ràng nhưng do lúc bóc mặt nạ thường gây đau rát, tổn thương cho da. Điều này làm cho lỗ chân lông chẳng những không se khít mà còn to hơn và dễ gây dị ứng da.

Không dùng mặt nạ cho da dầu.

Đây là quan niệm sai lầm bởi người có làn da dầu rất cần đắp các loại mặt nạ. Người da dầu có thể chọn 3 loại mặt nạ như: Mặt nạ khống chế dầu, mặt nạ làm sạch tận sâu trong da và mặt nạ giữ ẩm.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news