Tin mới

Thị trường ô tô thế giới năm 2013 nhìn lại

Thứ sáu, 10/01/2014, 10:27 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) - Sau một năm nhiều biến động, đi cùng với sự phục\nhồi của nền kinh tế toàn cầu thì thị trường ô tô thế giới năm 2013 cũng\nđã có những bước khởi sắc, với sự tăng trưởng đột phá về doanh số.

(Tinmoi.vn) - Sau một năm nhiều biến động, đi cùng với sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu thì thị trường ô tô thế giới năm 2013 cũng đã có những bước khởi sắc, với sự tăng trưởng đột phá về doanh số.

Theo thống kê của IHS Automotive, hãng tư vấn marketing toàn cầu, con số đạt được về doanh số của năm 2013 dành cho các hãng xe trên toàn thế giới là 82,8 triệu chiếc xe, tức là với một năm có 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ thì cứ mỗi giây có đến 2,54 chiếc xe được bán ra.Trong một năm mà nền kinh tế châu Âu chịu cơn càn quét của bão tài chính, nợ công thì sự khởi sắc của 2 thị trường lớn nhất hiện nay là Mỹ và Trung Quốc là đòn bẩy cho sự tăng trưởng này.

Doanh số ô tô toàn cầu 2010-2013 ( đơn vị triệu xe )

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
73,2 76,7 79,5 82,8

Theo một số nguồn tin, đóng góp trong con số 80,3 triệu xe toàn cầu trên là hơn 21 triệu xe của thị trường Trung Quốc và 15,6 triệu xe của thị trường Mỹ, chiếm 46% tổng doanh số toàn cầu. Cũng theo IHS dự báo, con số này của năm 2014 sẽ tăng lên mức trên 85 triệu xe, và nếu không có gì ảnh hưởng tiêu cực, con số này sẽ gia tăng 5 triệu xe mỗi năm, và sẽ đạt ngưỡng 100 triệu xe vào năm 2018.

doanh số,ô tô, tăng trưởng, toyota, 2013, GM motor

Trung Quốc vẫn sẽ giữ vững thị trường ô tô hàng đầu

Về sự tăng trường của từng thị trường, IHS cũng cho răng Trung Quốc sẽ vẫn giữ tốc độ tăng trưởng để vững chắc ngôi đầu, đến năm 2018 doanh số của thị trường sẽ lên tới 30 triệu xe. Tuy vậy, cũng nên lưu ý là sự tăng trưởng trên của Trung Quốc còn phụ thuộc vào cả Chính sách bảo hộ của chính phủ nước này cho các nhà sản xuất, cho ra đời những sản phẩm có mức giá rẻ chóng mặt với chất lượng vẫn còn bị nghi ngờ. Cũng theo IHS, các thị trường mới nổi lên như Ấn Độ, Nga và Brazil cũng sẽ là điểm sáng của thị trường.

doanh số,ô tô, tăng trưởng, toyota, 2013, GM motor

Đại chiến giữa GM và Toyota vẫn sẽ gay cấn

Sự phân chia thị trường hiện nay, theo IHS vẫn sẽ là cuộc chiến tay ba giữa GM -General Motor- với Toyota và Volkswagen. Trong đó cuộc chiến ngôi vương vẫn là sự cạnh tranh giữa GM và Toyota, còn Volkswagen vẫn sẽ yên ấm ở vị trí thứ 3, bỏ xa các hãng bám sau và là mối đe dọa đến 2 vị trí dẫn đầu. Con số bán hàng của của 3 hãng này đều vô cùng ấn tượng, với con số trên 10 triệu xe dành cho mỗi hãng trong năm 2013, tức là chỉ riêng 3 hãng xe đã chiếm trên 37% tổng doanh số xe hơi toàn cầu.

T.M

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news