Tin mới

Thích thú với cảnh đi cà kheo tại lễ hội xuân 3 miền ở Hà Nội

Chủ nhật, 18/02/2018, 20:55 (GMT+7)

Ngày 18/2, lễ hội xuân 3 miền chính thức mở cửa ở Hà Nội, thu hút hàng nghìn người dân đổ về du xuân.

Ngày 18/2, lễ hội xuân 3 miền chính thức mở cửa ở Hà Nội, thu hút hàng nghìn người dân đổ về du xuân.

Thích thú với cảnh đi cà kheo tại lễ hội xuân 3 miền ở Hà Nội - Ảnh 1.

Không gian bài trí tại lễ hội hầu hết bằng hoa và được chia ra 3 miền với những đặc trưng riêng. Ngôi nhà miền Bắc với sắc hoa đào và cây quất trĩu quả.

Thích thú với cảnh đi cà kheo tại lễ hội xuân 3 miền ở Hà Nội - Ảnh 2.

Không gian chợ nổi sông nước miền Tây.

Thích thú với cảnh đi cà kheo tại lễ hội xuân 3 miền ở Hà Nội - Ảnh 3.

Miền Trung với đặc trưng của không gian phố cổ Hội An với đèn lồng và tường nhà quét màu vàng.

Thích thú với cảnh đi cà kheo tại lễ hội xuân 3 miền ở Hà Nội - Ảnh 4.

Nhiều gia đình khá thích thú chụp ảnh với khung cảnh yên tĩnh và ấm cúng này.

Thích thú với cảnh đi cà kheo tại lễ hội xuân 3 miền ở Hà Nội - Ảnh 5.

Con đường nối liền các khu nhà được trang trí rực rỡ bởi nhiều loại hoa.

Thích thú với cảnh đi cà kheo tại lễ hội xuân 3 miền ở Hà Nội - Ảnh 6.

Không chỉ có không gian ba miền, nhiều tiểu cảnh và cùng hoa được các nghệ sĩ tô điểm nơi đây.

Thích thú với cảnh đi cà kheo tại lễ hội xuân 3 miền ở Hà Nội - Ảnh 7.
 
Thích thú với cảnh đi cà kheo tại lễ hội xuân 3 miền ở Hà Nội - Ảnh 8.

Một gia đình vui vẻ tạo dáng để lưu lại bức ảnh kỷ niệm.

Thích thú với cảnh đi cà kheo tại lễ hội xuân 3 miền ở Hà Nội - Ảnh 9.

Trẻ em thích thú với trò chơi truyền thống

Thích thú với cảnh đi cà kheo tại lễ hội xuân 3 miền ở Hà Nội - Ảnh 10.

Hòa mình vào điệu nhảy sạp của đồng bào dân tộc.

Thích thú với cảnh đi cà kheo tại lễ hội xuân 3 miền ở Hà Nội - Ảnh 11.

Em bé được người thân giúp tập đi cà kheo.

Thích thú với cảnh đi cà kheo tại lễ hội xuân 3 miền ở Hà Nội - Ảnh 12.

Lễ hội sẽ tiếp tục mở cửa đến ngày mồng 5 Tết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news