Tin mới

Thiếu nữ 16 tuổi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm khuya

Thứ năm, 06/10/2016, 15:00 (GMT+7)

Trong lúc đang học bài, thiếu nữ 16 tuổi ở Nghệ An bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc trước của nhà. Sau khi ra cổng kiểm tra, thiếu nữ này phát hiện một bé gái sơ sinh được bọc trong tấm chăn mỏng.

Trong lúc đang học bài, thiếu nữ 16 tuổi ở Nghệ An bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc trước của nhà. Sau khi ra cổng kiểm tra, thiếu nữ này phát hiện một bé gái sơ sinh được bọc trong tấm chăn mỏng.

Theo tin tức được báo VnExpress, Người Lao Động đăng tải, vào sáng ngày 6/10, UBND phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, đang tổ chức thông báo rộng rãi để người thân đến nhận một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Thiếu nữ 16 tuổi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm khuya. Ảnh báo VnExpress

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 5/10, khi đang học bài, em Đỗ Thị Bảo T. (16 tuổi, trú tại khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc trước cổng. Sau đó, Trang cùng bố soi đèn pin ra kiểm tra, thì phát hiện một bé gái sơ sinh được bọc trong tấm chăn mỏng ngay trước cổng nhà.

Gia đình Trang trình báo chính quyền địa phương và đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An chăm sóc. Thời điểm đưa vào thăm khám, cháu bé nặng 2,8kg, hoàn toàn khỏe mạnh, chào đời khoảng 2-3 giờ đồng hồ trước.

Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định, đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thiếu nữ