Tin mới

Thiếu tướng Bùi Bé Tư: Công an đang làm việc với bảo mẫu tát trẻ như “trời giáng”

Thứ bảy, 25/08/2018, 12:35 (GMT+7)

Một bảo mẫu trong lúc cho trẻ ăn đã dùng tay tát mạnh vào mặt khiến trẻ ngã khụy, khóc thảm thiết.

Một bảo mẫu trong lúc cho trẻ ăn đã dùng tay tát mạnh vào mặt khiến trẻ ngã khụy, khóc thảm thiết.

Tối 24/8, trên mạng xã hội Facebook, một người dùng tên Long Phương đã chia sẻ 5 video cùng một số hình ảnh bạo hành trẻ em kinh hoàng.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư: Công an đang làm việc với bảo mẫu tát trẻ như “trời giáng” - Ảnh 1.

Bảo mẫu liên tiếp dùng tay tát nhiều lần vào mặt trẻ khiến trẻ khóc ré. Ảnh cắt từ clip.

"Mọi người chia sẻ giùm, nhà trẻ Sắc màu tuổi thơ. Hỏi sao dám gửi con nữa, quá bức xúc…", người dùng này viết.

Theo nội dung video đăng tải, bảo mẫu mặc áo xanh trong lúc cho trẻ ăn đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt trẻ khiến trẻ khóc ré, ngã khuỵa dưới nền nhà.

Trong clip có thể thấy, dù có những người khác khi việc bạo hành trẻ xảy ra nhưng không ai ngăn cản bảo mẫu này.

Sáng 25/8, trao đổi với PV, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác nhận, tại TP Long Xuyên vừa xảy ra vụ bảo mẫu Nhà trẻ Sắc màu tuổi thơ đánh trẻ em như video mạng xã hội đăng tải. Hiện công an đang làm việc với bảo mẫu trên.

"Chúng tôi đang làm việc với địa phương để đề xuất đình chỉ nhà trẻ đó. Bảo mẫu này thừa nhận do áp lực gia đình, hai đứa bé không chịu ăn nên có tát hai đứa nhỏ. Chúng tôi đang cho giám định sức khỏe hai đứa bé để có bước xử lý tiếp theo", ông Tư nói.

Viết Dũng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news