Tin mới

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến tiết lộ quá trình truy bắt kẻ nổ súng bắn công an

Thứ sáu, 16/12/2016, 21:17 (GMT+7)

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, trong quá trình truy bắt đối tượng nổ súng bắn công an trọng thương, Gióng đã ra điều kiện nếu thả hết đàn em thì mới đầu hàng.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, trong quá trình truy bắt đối tượng nổ súng bắn công an trọng thương, Gióng đã ra điều kiện nếu thả hết đàn em thì mới đầu hàng.

Vào chiều ngày 16/12, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo công bố kết quả đấu tranh chuyên án VK716, sau khi bắt đối tượng cực kỳ nguy hiểm Trần Trung Hùng (tự Gióng).

Thông tin buổi họp báo được báo Dân Trí, Thanh Niên, Người Lao Động đăng tải.

Theo đó, vào ngày 12/7, Công an TP Kon Tum nhận được đơn trình báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn Sáng và bà Nguyễn Thị Thơm (Trú phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về việc con trai là cháu Nguyễn Văn Sang (SN 1993) bị một số đối tượng bắt cóc.

Cơ quan công an đã xác định đối tượng bắt cóc Sang là Gióng. Gióng từng có 2 tiền án, rất manh động, có tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng, có 2 quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”, 1 quyết định truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 14/7 Gióng dí súng vào đầu, éo Sang tự chặt 2 đốt ngón út trên bàn tay trái. Đến ngày 15/7 thì Gióng thả Sang.

Đối tượng Trần Trung Hùng (Tự Gióng). Ảnh báo Công an Nhân dân

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đối tượng dùng vũ khí quân dụng và rất manh động, ngày 18/7/2016, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum ký quyết định xác lập chuyên án trinh sát bí số VK716.

Ngày 30/11, phát hiện đối tượng Gióng đang lẩn trốn trên địa bàn xã ĐĂk Bla nên công an tiếp cận, bao vây. Phát hiện bị bao vây, Gióng đã dùng súng AK bắn về phía tổ công tác khiến Thượng úy Vương Hoàng Giáp bị trọng thương. Sau đó, đối tượng trốn thoát.

Ngày 15/12, xác định đối tượng Gióng đang lẩn trốn tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai, Ban chuyên án đã tiến hành bao vây, gọi hàng, dùng quả nổ, quả khói, hơi cay tấn công… cuối cùng đối tượng Gióng đã đầu hàng.

Khám xét nơi đối tượng lẩn trổn, thu giữ 1 khẩu AK và 31 viên đạn, 1 khẩu súng ngắn K59 và 9 viên đạn (hai khẩu súng đạn đều đã lên nòng) và một số tang vật khác. Ngoài ra, còn rất nhiều đao, kiếm, mã tấu...

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, băng nhóm của Gióng là băng xã hội đen nguy hiểm. Trong quá trình lẩn trốn, Gióng còn cho đồng bọn theo dõi lực lượng công an. Đặc biệt trong quá trình lẩn trốn, khi bị phát hiện, Gióng chạy vào nhà dân có nhiều phụ nữ, trẻ em nên vì sự an toàn của người dân, công an đành bỏ cho đối tượng chạy thoát. Đặc biết, trong quá trình truy bắt, Gióng còn ra điều kiện nếu thả hét đàn em ra thì mới đầu hàng.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Công an đã thưởng nóng cho 9 đơn vị tham gia trong Ban chuyên án, 10 triệu đồng/đơn vị; UBND tỉnh Kon Tum thưởng Ban chuyên án 100 triệu đồng và tặng bằng khen cho 9 tập thể.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news