Tin mới

Thợ Hà Nội "bó tay" trước "thiết bị lạ" giấu trong mũ len Trung Quốc

Thứ hai, 11/01/2016, 16:54 (GMT+7)

Thợ Hà Nội "bó tay" trước "thiết bị lạ" giấu trong mũ len Trung Quốc

Anh Nhường sau một hồi xem xét "thiết bị lạ" mang nhãn "made in China" giấu trong mũ len trẻ em thì nhận định đây là một thiết bị phát âm thanh, nhưng không hiểu tác dụng của nó khi để trong mũ.

Vụ việc phát hiện tại thị trường Nam Định, Hà Nội những chiếc mũ len chứa "thiết bị lạ" mang nhãn "made in China" đã khiến dư luận xôn xao, lo lắng. Chiếc mũ chứa thiết bị lạ là mũ len trẻ em dạng bịt tai. "Thiết bị lạ" được "giấu" kỹ trong quả bông mịn ở bên sườn mũ, phần tiếp giáp với tai.

Đây là thiết bị có màu ghi, hình chữ nhật, khoảng 3x2cm. Bên trong có chứa thiết bị màu đen được đấu với ba cục pin, một vi mạch, bên ngoài chiếc hộp này ghi nhãn “Made in China”.

Sau khi xem xét "thiết bị lạ" này anh Ngô Nhường (một kỹ sư điện ở Hà Nội) nhận định đây là một thiết bị phát ra âm thanh. Việc thiết bị có ảnh hưởng đến người tiêu dùng hay không?, thì anh Nhường cho rằng phải để cơ quan chức năng xác minh làm rõ, có thể dùng máy phát hiện sóng để kiểm tra.

Trong khi đó, anh Đức- thợ sửa chữa điện tử ở khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) cho rằng "đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiết bị này, nó giống như cái chuông chống trộm". Người thợ này cũng cho biết, không hiểu thiết bị này để làm gì, và sử dụng như thế nào. Khi anh ấn nhiều lần vào chiếc hộp, cũng không hề phát hiện bất cứ một âm thanh hay điều gì bất thường.

Liên quan đến vụ việc, trả lời Pv báo Người Đưa Tin, ông Đỗ Đức Dương, Phó giám đốc Sở Công thương Nam Định, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường cho biết: "Sau khi nhận được thông tin, ngày 11/1 cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã cho kiểm tra thị trường hàng may mặc, hàng len, trong đó có các cửa hàng buôn bán mũ ở chợ Rồng, tuy nhiên không phát hiện điều gì bất thường cũng như trường hợp nào như phản ánh"

Theo ông Dương, nếu đoàn kiểm tra phát hiện ra hàng hóa Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam không có kiểm định của cơ quan chức năng nhà nước, thì phải xử lý theo pháp luật là phạt hàng hóa, tịch thu và tiêu hủy.

Ông Dương cũng nhận định ban đầu, đây là thiết bị phát ra các bản nhạc của trẻ em. Tuy nhiên, mức độ nguy hại đến trẻ em hay không? thì phải để các cơ quan chức năng thẩm định.

Trả lời phóng viên, chị Hồ Thị Liên, điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 2 (Tp HCM) cho biết: "Hiện chưa rõ âm thanh phát ra từ "thiết bị lạ" của chiếc mũ là gì. Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ khi nghe một âm thanh thường xuyên này sẽ bị ô nhiễm tiếng ồn, và gây hại cho sức khỏe".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news