Tin mới

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 từ 30 đến mùng 5 Tết: Tiết trời ấm áp, thuận lợi du xuân

Thứ năm, 15/02/2018, 09:20 (GMT+7)

Khắp cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán 2018 trong tiết trời tạnh ráo, nắng đều, các tỉnh miền Bắc trời ấm áp.

Khắp cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán 2018 trong tiết trời tạnh ráo, nắng đều, các tỉnh miền Bắc trời ấm áp.

Theo dự báo của trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, từ ngày 15/2 (30 tháng Chạp), nền nhiệt ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng tăng dần, thời tiết dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, từ ngày 30 tháng Chạp đến ngày 5 Tết khá đẹp để đi du Xuân, chơi Tết.

Do không khí lạnh suy yếu, có mưa vài nơi, nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm dần. Khoảng ngày 19, ngày 20 Không khí lạnh có khả năng tăng cường lệch đông, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ có xu hướng giảm.

Trong ngày 30 Tết, toàn miền Bắc sẽ hửng nắng về trưa, chiều, trong đó nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc phổ biến từ 21-23 độ C, TP Lào Cai 22 độ, TP Hà Giang 19 độ, riêng TP Điện Biên Phủ và TP Sơn La nắng ấm 26-27 độ C. Đêm toàn miền rét 14-17 độ C, vùng núi cao rét dưới 10 độ.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 từ 30 đến mùng 5 Tết: Tiết trời ấm áp, thuận lợi du xuân - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Trong ngày mai, nền nhiệt tại miền Bắc sẽ tiếp tục nhích thêm khoảng 2 độ, tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất lên 24 độ, sau đó mùng 2, mùng 3 Tết sẽ tiếp tục ấm 25-27 độ C. Riêng Điện Biên và Sơn La, từ mùng 3 Tết sẽ nắng 30-31 độ C.

Các tỉnh miền Trung khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trong những ngày từ 15-17/2 (tức từ 30 tháng Chạp đến mùng 2 tháng Giêng) trời không mưa, trưa chiều có nắng, nhiệt độ xu hướng tăng dần, lên mức 23-26 độ. Trời rét nhẹ về đêm và sáng. Trong ngày mồng Một đầu năm có mưa nhẹ. Tuy nhiên, sang mồng 2 Tết thời tiết khá đẹp, trời nhiều mây nhưng không mưa, thích hợp để đi du xuân đầu năm.

Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong ngày 15/2 (30 tháng Chạp) ngày trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao từ 26-30 độ. Chiều và tối ngày 16 đến ngày 17 (tức mùng một và mùng 2 Tết), do ảnh hưởng của nhiễu động từ biển vào nên trời nhiều mây, có mưa rào và giông nhẹ. Nhiệt độ các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 5 ngày Tết Nguyên đán dao động từ 18 - 28 độ C. Thời tiết rất đẹp!

Tại Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết trong những ngày Tết Nguyên đán cũng thuận lợi. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng từ sớm, nền nhiệt tăng nhẹ. Trong đó Tây Nguyên tăng lên 28-31 độ C, đêm rét 14-17 độ, riêng Đà Lạt đêm rét 10 độ, ngày se lạnh 25 độ.

Sang ngày 16/2 (mùng một Tết) ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời nhiều mây, nắng gián đoạn, một vài nơi có mưa. Tuy nhiên hình thái thời tiết trên chỉ tồn tại một ngày. Sau ngày 16/2, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng trở lại và nhiệt độ tăng cao. Ở Tây Nguyên từ 28-31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ ngày 18-19/2 tức ngày mùng 3 và mùng 4 Tết có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ ở các tỉnh miền Đông.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news