Tin mới

Thông tin mới nhất về đại úy công an mất tích trong vụ ca nô tông sà lan

Thứ sáu, 15/06/2018, 14:43 (GMT+7)

Công an tỉnh An Giang đã có thông tin mói nhất về đại úy công an phòng chống tội phạm về môi trường mất tích trong vụ tai nạn đường thủy xảy ra vào tối 14/6 trên sông Hậu.

Công an tỉnh An Giang đã có thông tin mói nhất về đại úy công an phòng chống tội phạm về môi trường mất tích trong vụ tai nạn đường thủy xảy ra vào tối 14/6 trên sông Hậu.

Ngày 15/6, thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết liên quan đến vụ tai nạn đường thủy trên sông Hậu tối ngày 14/6 đến 11 giờ trưa cùng ngày (15.6), lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được tung tích đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh An Giang. 

Được biết, dòng sông Hậu thời điểm trưa 15/6 đang chảy xiết, nhiều đoạn chảy rất mạnh, khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. 

Trưa ngày 15/6, Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68), Công an tỉnh An Giang đã báo cáo chính thức gửi các ngành chức năng tỉnh An Giang xung quanh vụ tai nạn nghiêm trọng tối 14/6.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục công tác khám nghiệm hiện trường, triển khai tìm kiếm người mất tích. Ảnh TNO

Dẫn nguồn tin từ Dân Trí, khoảng 19h15 đêm 14/6, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh An Giang (gồm đội Thanh tra an toàn số 7 thuộc Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Cảnh sát môi trường (PC49) và Sở TNMT kiểm tra hoạt động khai thác cát sông.

Tất cả cùng đi trên ca nô của Sở Tài nguyên - môi trường do ông Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi, cán bộ Đội Thanh tra số 7) lái chạy hướng Long Xuyên - Chợ Mới.

Khi đến khu vực sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, ca nô tông vào sà lan chở cát do ông Lê Văn Nghĩa (50 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang) làm thuyền trưởng đang neo đậu.

Theo báo cáo của công an, do trời tối, người lái canô không thấy chiếc sà lan đang đậu trên sông nên đã đâm trực diện vào.

Vụ va chạm đã làm ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1966), Đội thanh tra an toàn số 7 (người lái ca nô) tử vong tại chỗ; Đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ PC49 mất tích; 4 người khác bị thương trong đó Thiếu tá Nguyễn Văn Lê và anh Trần Việt Hùng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, sau đó được chuyển lên TP Hồ Chí Minh.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Tuổi Trẻ, trung tá Nguyễn Văn Pháp - phó Phòng PC68 Công an tỉnh An Giang cho biết, sáng cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, sà lan và ca nô.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cũng chia làm 3 tổ tìm kiếm đại úy Danh mất tích từ tối qua đến nay.

“Theo đánh giá ban đầu, sà lan neo đậu nhưng mũi hơi chếch ra phía ngoài sông Hậu, ca nô chạy hướng Long Xuyên băng chéo qua Chợ Mới nên va chạm mạnh” - ông Pháp nói.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news