Tin mới

Thông tin bất ngờ vụ bé trai tử vong tại nhà giữ trẻ trái phép

Thứ tư, 06/06/2018, 21:48 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở nhà giữ trẻ trái phép, cơ quan điều tra đã tạm giữ bà Luyến (chủ cơ sở) để điều tra.

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở nhà giữ trẻ trái phép, cơ quan điều tra đã tạm giữ bà Luyến (chủ cơ sở) để điều tra.

Theo tin tức từ Lao Động, qua khám nghiệm tử thi ban đầu, các bộ phận ngũ tạng của bé trai Đ.D.K.(3 tuổi, trú thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) tử vong tại nhà giữ trẻ tự phát bị tổn thương, tụ máu bầm.

Đó là nguyên nhân khiến gia đình bé nghi ngờ bé chết không phải ngạt nước mà có sự ẩn khuất nào đó. 

Theo đó, tối ngày 6/6, cơ quan điều tra đã tạm giữ bà Lê Thị Luyến (35 tuổi, ở thôn Phước Thượng, Phước Đồng) làm chủ cơ sở giữ trẻ - nơi bé trai tử vong - để điều tra.

Thi thể cháu K. đuợc đưa về nhà xác TP. Nha trang để gia đình đến nhận. Ảnh VTC

Cũng trao đổi với PV Lao Động, anh Huy (thân nhân bé K.) cho biết, gia đình nghi ngờ nguyên nhân chết không phải ngạt nước mà có sự ẩn khuất nào đó. Vì vậy, gia đình mong muốn cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ việc một cách khách quan.

Theo anh Huy, lời khai ban đầu của vợ chồng bà Luyến có sự mâu thuẫn, bất nhất. 

Bước đầu bà Luyến cho biết nhận giữ trẻ cho các gia đình từ năm 2014. Nhóm trẻ gia đình của bà Luyến theo diện tự phát, không được đăng ký hay cấp phép. Vụ việc phát hiện khi con bà Luyến nói cháu K. rớt vào xô đựng nước cao khoảng 60cm tại nhà tắm vào khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bà Luyến còn trông cả người anh trai 5 tuổi của K.. Được biết, bố mẹ K. hiện đã ly dị, hai anh em hiện đang ở với mẹ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news