Tin mới

Thông tin mới nhất vụ cảnh sát 113 Kiên Giang bị tố đánh dân chảy máu đầu

Thứ tư, 07/03/2018, 21:20 (GMT+7)

Yêu cầu cảnh sát không được áp giải tài xế taxi lên xe, anh Út cho rằng mình không vi phạm gì nhưng bị công an khống chế và đánh gây thương tích.

Yêu cầu cảnh sát không được áp giải tài xế taxi lên xe, anh Út cho rằng mình không vi phạm gì nhưng bị công an khống chế và đánh gây thương tích.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, chiều ngày 7/3, đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết cơ quan chức năng đang xác minh đơn tố cáo của một thanh niên liên quan đến lực lượng cảnh sát 113.

Theo quyết định thụ lý đơn tố cáo của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Kiên Giang) thì thời gian xác minh là 60 ngày, nội dung có ghi "đồng chí Lữ (tên đã thay đổi - PV) có hành hung khi áp giải lên xe cảnh sát 113 hay không?".

Lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ lúc xảy ra vụ việc. Ảnh Tri thức trực tuyến

Trước đó, trao đổi với PV Pháp luật TP. HCM, anh Trịnh Văn Út (25 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) khẳng định người thanh niên bị thương ở đầu là mình.

Theo anh Út, sự việc xảy ra vào ngày 19/1, ở phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang. Lúc này anh thấy sự việc giằng co giữa tài xế taxi và cảnh sát trật tự nên có lên tiếng. Sau đó anh Út và tài xế bị khống chế, bị đánh, đưa về trụ sở công an. Anh Út cho biết bị Đại úy Lữ Minh Thái đánh bị thương ở đầu.

“Tôi không làm gì sai nhưng lại vô cớ bị cảnh sát khống chế và đánh thương tích. Tôi đã làm đơn tố cáo Đại úy Lữ Minh Thái lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý gây thương tích cho tôi lên Công an tỉnh Kiên Giang. Công an đã thụ lý vụ án, cũng đưa tôi đi giám định thương tích, hứa sẽ điều tra và có kết quả trong vòng 60 ngày” - anh Út cho biết.

Nạn nhân tại bệnh viện. Ảnh motthegioi

Anh Út cũng cho biết hiện tại sức khỏe của anh đã ổn và anh yêu cầu công an điều tra làm rõ vụ việc để trả lại công bằng cho anh. Theo Út, anh từng là nhân viên của một công ty bảo vệ. Sau khi xảy ra sự việc anh bị công ty cho nghỉ việc. Hiện anh đã xin được việc làm mới tại một công ty chế biến thủy sản.

"Tôi yêu cầu xử lý người đánh tôi theo pháp luật và bồi thường tổn thất sức khỏe, tổn thất danh dự do bị đại úy này đánh vô cớ", anh Út chia sẻ.

Một tuần trước trên mạng xã hội xuất hiện 2 video clip có nội dung tài xế taxi cự cãi gần một giờ đồng hồ với lực lượng cảnh sát trật tự. Một trong hai clip còn thể hiện cảnh quay một người đàn ông bị thương ở đầu đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy người nằm viện là tài xế taxi. Nội dung clip trên mạng xã hội phản ánh tài xế này dừng xe đón khách gần cảng hành khách Rạch Giá (thuộc phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá). Tài xế sau đó được công an yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Cho rằng mình không vi phạm cấm đỗ vì dừng ôtô cách giao lộ 5 m, tài xế yêu cầu công an phải cho xem kế hoạch tuần tra kiểm soát thì mới xuất trình giấy tờ. Sau đó, tổ tuần tra yêu cầu cảnh sát 113 Công an tỉnh Kiên Giang tới hỗ trợ thì xảy ra sự việc và anh Út dù không liên quan cũng bị đánh gây thương tích.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news