Tin mới

Thông tin mới nhất vụ cháy khiến 13 người tử vong ở chung cư Carina Plaza

Thứ bảy, 24/03/2018, 12:02 (GMT+7)

Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina đã vượt con số 100. Một số bệnh nhân bỏng hô hấp cực nặng đã có tiến triển tốt hơn.

Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina đã vượt con số 100. Một số bệnh nhân bỏng hô hấp cực nặng đã có tiến triển tốt hơn.

Sáng 24/3, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) đã thông tin về tình trạng của các nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza đang điều trị tại đây.

Theo đó, có 7 bệnh nhân hiện đang nằm tại khoa Nội Hô hấp gồm: Thái Hồng Nga (SN 1973), hai mẹ con chị Huỳnh Thị Kim Châu (SN 1973) và Nguyễn Quỳnh Tuấn Anh (2013), Nguyễn Huỳnh Phước (SN 1973), Phạm Thái Hồng Ân (SN 1998), Phạm Thái Hồng Nghĩa (2010) và Trần Yến Minh (SN 1984).

Các trường hợp này vẫn đang tiếp tục được theo dõi tình trạng bỏng hô hấp do ngạt khí. Riêng bệnh nhân Trần Yến Minh đã được đặt nội khí quản, bóp bóng vì tình trạng chuyển biến nặng hơn.

 Thông tin mới nhất vụ cháy khiến 13 người tử vong ở chung cư Carina Plaza - Ảnh 1.

Nạn nhân vụ hỏa hoạn đang điều trị tại BV Chợ Rẫy.

Các bệnh nhân còn lại nằm ở khoa Hồi sức cấp cứu gồm: Đào Thị Kim Long (SN 1958) đã được rút nội khí quản, Nguyễn Thành Sơn (SN1975) đều đã tự thở được. Riêng bệnh nhân Lê Nguyễn Trọng Nhân (SN 1988, tên cập nhật từ BV) từ tình trạng hôn mê, tổn thương não nặng đã có chuyển biến tốt hơn, tỉnh. Bệnh nhân này vẫn còn phải thở máy.

Trong đêm 23/3, BV tiếp nhận thêm một người dân bị ngạt khói.

Ngoài các trường hợp này, BV Chợ Rẫy còn cấp cứu cho 2 trường hợp chiến sĩ PCCC gặp nạn khi làm nhiệm vụ, 1 trường hợp đã xuất viện, người còn lại đang điều trị tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình.

 Thông tin mới nhất vụ cháy khiến 13 người tử vong ở chung cư Carina Plaza - Ảnh 2.

Đại diện Ban bảo trợ Hội chữ thập đỏ quận 8 thăm chiến sĩ Trần Tuấn Thanh, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 8 bị thương khi máy bơm phát nổ trưa 23-3.

Còn theo thông tin mới nhất của Sở Y tế TP.HCM, 44/91 người phải đi cấp cứu sau vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina vẫn còn nằm viện. Trong đó, có hai bệnh nhi nặng, đang thở CPAP tại BV Nhi đồng 1.

Tại BV Nguyễn Tri Phương, đêm qua đã tiếp nhận thêm một bệnh nhân nam nhập viện vì khó thở, 6 bệnh nhân đã xuất viện. Hiện nơi đây còn giữ 12 bệnh nhân lớn và 2 bệnh nhi.

Các BV khác vẫn còn điều trị cho nạn nhân vụ hỏa hoạn là BV Triều An, BV quận 6, BV Quốc tế City.

Về số nạn nhân tử vong, báo cáo của Trung tâm Pháp y cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn là 13. Một số luồng thông tin nêu 14 người tử vong là không chính xác.

Danh sách 13 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở chung cư Carina Plaza:

1. Nguyễn Huỳnh Quốc Anh (SN 2016)

2. Trang Thị Thu Hồng (SN 1962)

3. Trần Ngọc Lưu (SN 1971)

4. Lưu Lê Bích Phượng (SN 1966)

5. Trần Bùi Cẩm Hà (SN 1994)

6. Nguyễn Thị Thùy Hương (1978)

7. Lê Nhân Kiệt (SN 2015)

8. Bùi Quốc Lộc (SN 2001)

9. Phan Thị Thùy Dương (SN 1983)

10. Phan Thị Hà (SN 1960)

11. Đỗ Quang Bảo Vy (SN 2016)

12. Trần Văn An (SN 1973)

13. Đỗ Nguyễn Phương Nhi (SN 2002)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cháy chung cư