Tin mới

Thông tin mới nhất vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách và xe tải ở Bình Thuận

Thứ tư, 22/07/2020, 20:38 (GMT+7)

Phó Giám đốc Công an Bình Thuận cho biết nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn thảm khốc có thể xác định do chiếc xe khách chạy sai phần đường.

Theo tin tức từ Tuổi Trẻ, Thanh Niên, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ GTVT và Ủy ban ATGT quốc gia vào chiều 21/7, đại tá Đinh Kim Lập - phó giám đốc Công an Bình Thuận - cho biết chưa xác định được ai là tài xế cầm lái chiếc xe khách 16 chỗ trong vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách và xe tải khiến 8 người tử vong trên địa bàn.

Theo đại tá Lập, tài xế cầm lái chiếc xe khách ban đầu được xác định là Lê Thanh Trúc (48 tuổi, quê xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) đã tử vong. Tuy nhiên, tài xế Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, quê Lâm Đồng) lại thừa nhận mình mới là người cầm lái, đang bị thương và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Đại tá Lập cho biết thêm, tại hiện trường cơ quan chức năng xác định người ôm vôlăng đã chết. Còn đại diện nhà xe Anh Trinh trình báo tài xế Trúc chưa đủ điều kiện để cầm lái chiếc xe khách 16 chỗ, chỉ đi theo phụ xe.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh TNO

Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, Đại tá Lập cho biết qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các dấu vết để lại có thể xác định do chiếc xe khách chạy sai phần đường.

Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình tại Tổng cục Đường bộ VN cho thấy lúc 1 giờ 12 phút 29 giây, tốc độ của xe tải là 23 km/giờ, trước đó 10 giây, tốc độ xe tải là 60 km/giờ. Tốc độ của xe 16 chỗ lúc 1 giờ 11 phút 50 giây là 69 km/giờ, trước đó 1 phút, xe khách đang có tốc độ 80 km/giờ.

Còn theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách 16 chỗ nhãn hiệu Ford Transit của nhà xe Anh Trinh (Bình Thuận), sản xuất năm 2017, được kiểm định lần gần nhất vào ngày 5/2 tại Trung tâm đăng kiểm 8602D (Bình Thuận) và còn hạn kiểm định đến ngày 4.8. Xe tải nhãn hiệu Dongfeng, sản xuất tại Việt Nam năm 2008, có tải trọng thiết kế 12,5 tấn, được kiểm định gần nhất vào ngày 20/4 tại Trung tâm đăng kiểm 7902S (Khánh Hòa), hạn kiểm định đến ngày 19/10.

Thông tin ban đầu vụ việc, khoảng 1 giờ 20 phút cùng ngày, chiếc xe khách loại 16 chỗ 86B-010.87 lưu thông trên QL1 từ Bình Thuận đi TP.HCM, đến Km 1767 (thuộc xã Tân Đức, H.Hàm Tân) thì tông trực diện vào ô tô tải 79N-0315 do Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ Khánh Hòa) lái chạy chiều ngược lại. Do va chạm quá mạnh, chiếc xe khách văng sang bên kia đường, quay đầu xe lại và biến dạng hoàn toàn; xe tải đầu móp nát. Hậu quả là 8 người chết và 7 người bị thương.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tin liên quan