Tin mới

Thông tin mới nhất vụ Thượng úy Công an đi xe biển giả xảy ra tai nạn chết người

Thứ tư, 21/03/2018, 14:26 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc thượng úy Công an đi xe biển giả để xảy ra tai nạn chết người trong dịp tết vừa qua, Công an huyện Can Lộ vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 lỗi.

Liên quan đến vụ việc thượng úy Công an đi xe biển giả để xảy ra tai nạn chết người trong dịp tết vừa qua, Công an huyện Can Lộ vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 lỗi.

Sáng nay (21/3), trao đổi với PV Lao Động, Trung tá Nguyễn Thanh Dũng - Phó trưởng Công an huyện Can Lộc - cho biết, Công an huyện này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phạm Cao Hoàng (SN 1986, là thượng úy công tác tại Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh Hà Tĩnh) về 5 lỗi với tổng mức phạt là 10.950.000đ.

Cụ thể, với lỗi điều khiển xe mang biển số giả, phạt 5.000.000đ; Lỗi xe hết hạn kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường, phạt 5.000.000đ; Lỗi xe không có bảo hiểm, phạt 500.000đ; Lỗi không mang theo giấy đăng ký xe, phạt 300.000đ; Lỗi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của biển báo hiệu giao thông giao nhau với đường không ưu tiên, phạt 150.000đ. Ngoài ra, ông Hoàng còn bị phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe thời hạn 3 tháng.

Thượng úy Hoàng cùng xe ôtô biển giả để xảy ra Tai nạn giao thông. Ảnh Tri thức trực tuyến.

Theo thông tin từ Vietnamnet, trong ngày 20/3, ông Nguyễn Cao Hoàng đã chấp hành nộp phạt số tiền nói trên.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 16/2 (mùng 1 tết), Thượng úy Phạm Cao Hoàng (cán bộ PX14, Công an tỉnh) đi ô tô Vios BKS 38A-003.85 đi trên QL15A, đến xã Phú Lộc, Can Lộc thì va chạm với ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi) đang đi xe đạp khiến ông tử vong vào hôm sau.

Khám nghiệm hiện trường, công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thuộc về nạn nhân nên không khởi tố vụ án. Tài xế ôtô trong lúc điều khiển xe đã mang biển số giả, sau sự việc, người này đã tháo biển giả lắp lại biển số thật.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news