Tin mới

Sức khỏe cháu bé sống sót vụ hai bà cháu bị taxi “điên” đâm ở Hà Nội

Thứ sáu, 04/03/2016, 08:03 (GMT+7)

Cháu bé sống sót trong vụ tai nạn hai bà cháu bị taxi "điên" đâm thương vong ở Hà Nội chiều 3/3 vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Cháu bé sống sót trong vụ tai nạn hai bà cháu bị taxi "điên" đâm thương vong ở Hà Nội chiều 3/3 vẫn trong tình trạng nguy kịch.[mecloud]w7OXilXHi4[/mecloud]

Liên quan đến vụ tai nạn, báo Dân Việt dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) lúc 22h ngày 3.3 cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận trường hợp em Lê Minh K (20 tháng tuổi) trong tình trạng cấp cứu đa chấn thương, mạch 0 huyết áp 0 vào hồi 16h30 cùng ngày. Các bác sĩ trong ca trực đã cấp cứu chuyển thẳng bệnh nhân vào nhà mổ, theo thông tin sơ bộ ban đầu tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch do chảy máu sau phúc mạc số lượng lớn, mất máu nhiều do vỡ xương chậu.

Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành thắt động mạch chậu để cầm máu tạm thời, trong nỗ lực tìm kiếm các tổn thương khác. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân vẫn hết sức nguy kịch, chưa rõ tiên lượng. 

Thông tin mới vụ hai bà cháu bị taxi “điên” đâm ở Hà Nội
Hiện trường vụ tai nạn.

Như tin đã đưa, khoảng 16h40 chiều 3/3, một người phụ nữ đang cho cháu trai dạo chơi ở ven sát đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đúng lúc đó, một chiếc taxi bất ngờ lao tới tông trực diện.

Cú tông mạnh khiến người phụ nữ trên tử vong tại chỗ, bé trai bị thương nặng. Thấy vậy nhiều người dân đã trình báo công an đồng thời nhanh chóng đưa bé trai đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe taxi cắm đầu vào bờ tường ven đường Hồng Hà, đầu chiếc taxi vỡ nát.

Theo thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Gái (SN 1954, quê ở Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình. Bà Gái là người giúp việc của một gia đình đang thuê nhà ở đường Hồng Hà.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: taxi điên bà cháu