Tin mới

Thông tin mới vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam

Thứ tư, 01/08/2018, 20:23 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam, cơ quan công an cho biết sẽ giám định kỹ thuật xe khách 16 chỗ để xác định nguyên nhân.

Liên quan đến vụ Tai nạn giao thông khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam, cơ quan công an cho biết sẽ giám định kỹ thuật xe khách 16 chỗ để xác định nguyên nhân.

Ngày 1/8, trao đổi với Tri thức trực tuyến, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan điều tra sẽ giám định kỹ thuật xe khách 16 chỗ để xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 13 người tử vong.

“Việc giám định kỹ thuật phương tiện sẽ có cơ sở để trả lời chắc chắn nguyên nhân lỗi thuộc về con người (lái xe buồn ngủ) hay phương tiện trục trặc kỹ thuật khiến xe mất lái”, đại tá Dũng nói.

Theo Phó giám đốc Công an Quảng Nam, sau khi giám định kỹ thuật phương tiện, nếu đủ căn cứ mới khởi tố vụ án.

“Nếu lỗi thuộc về lái xe khách, đơn vị sẽ không khởi tố vì tài xế đã tử vong”, đại tá Dũng thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh TNO

Tin tức từ báo Giao Thông cũng cho hay,  thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, chiếc xe khách loại 16 chỗ BKS 75B - 000.52 trong vụ TNGT vào rạng sáng nay (30/7) trên QL1 qua TX Điện Bàn (tỉnh Quang Nam) làm 13 người chết và 4 người bị thương nặng, do ông Phạm Bá Chẩn (trú tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) là chủ phương tiện.

Xe này được sản xuất năm 2004, đăng kiểm ngày 2/4/2018, hạn đăng kiểm đến 1/10/2018 tại Trạm đăng kiểm 7401S ở tỉnh Quảng Trị.

Chiếc xe BKS 75B- 000.52 đã được ông Phạm Bá Chẩn bán cho anh Lê Ngọc Cường (xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) vào ngày 21/7/2016, nhưng giấy tờ xe chưa được sang tên đổi chủ.

Ông Lê Ngọc Cường là tài xế điều khiển xe khách BKS 75B- 000.52 gặp nạn tại Quảng Nam và tài xế Cường đã tử vong trong vụ tai nạn. Đáng chú ý, xe này không đăng ký kinh doanh dịch vụ.

Trước đó, Thanh Niên đã đưa tin vào khoảng 3 giờ ngày 30/7, xe khách 16 chỗ BS 75B - 000.52, do tài xế Lê Ngọc Cường, lưu thông trên QL 1 theo hướng bắc - nam, đang trên đường từ Quảng Trị vào tỉnh Bình Định rước dâu.

Khi đến địa phận xã Điện Minh (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), xe khách bất ngờ va chạm với xe container mang BS 51D - 411.21, kéo theo rơ moóc BS 51R - 215.75, do tài xế Nguyễn Hữu Thành (quê Long An), điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường chuyển viện, trong đó có chú rể.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news