Tin mới

Thông tin mới vụ tài xế xe xanh của Bộ Y tế đi ngược chiều cầu Nhật Tân

Thứ hai, 10/04/2017, 11:47 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tài xế xe xanh của Bộ Y tế đi ngược chiều cầu Nhật Tân, tài xế thừa nhận tự ý quay đầu xe và phải chịu phạt theo quy định.

Liên quan đến vụ tài xế xe xanh của Bộ Y tế đi ngược chiều cầu Nhật Tân, tài xế thừa nhận tự ý quay đầu xe và phải chịu phạt theo quy định.

[mecloud] PA5t5XfiFo[/mecloud]

Thông tin trên Người lao động, Trung tá Hà Văn Tuân, Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội), cho biết tài xế xe biển xanh của Bộ Y tế là C.M.C. (SN 1964, ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Theo Vnexpress và Lao động, sáng 10/4, tại trụ sở CSGT Đội 2, tài xế xe biển xanh của Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) thừa nhận khi đi quá nửa cầu Nhật Tân thì thấy ùn tắc, vội đón chuyên gia nên đã đi ngược chiều.

 Bản thân lái xe này cũng thừa nhận tại thời điểm đó không có bất cứ CSGT nào cho phép các phương tiện quay đầu xe.

Với vi phạm trên, theo quy định, tài xế C. đã bị xử phạt 1 triệu đồng cùng tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, một nữ tài xế trong nhóm 5 xe chạy ngược chiều trên cầu cũng bị xử phạt mức tương tự.

Như tin đã đưa, trưa 6/4, video lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh 5 ôtô nối đuôi nhau đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân hướng về trung tâm thành phố, trong đó có một xe biển xanh. Đoàn xe đi tốc độ cao khiến nhiều tài xế đi đúng chiều giật mình, vội đánh lái để tránh tai nạn.

Theo hình ảnh trong clip, 5 xe chạy ngược chiều gồm 1 chiếc Ford Ecosport, 1 chiếc Toyota Innova, 1 chiếc Toyota Prado, 1 chiếc Mercedes E-Class và 1 chiếc Nissan Navara. Trong đó, chiếc Toyota Prado mang biển xanh 31A-7284.

Video được ghi từ camera hành trình của tài xế tên Việt Anh Phan.

[mecloud]eOeO1AfaYt[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news