Tin mới

Thông tin từ cơ quan chức năng vụ máy bay Su-30MK2 mất tích (cập nhật)

Thứ tư, 15/06/2016, 07:00 (GMT+7)

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp tích cực tìm kiếm máy bay Su-30MK2 mất tích trên vùng biển Nghệ An.

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp tích cực tìm kiếm máy bay Su-30MK2 mất tích trên vùng biển Nghệ An.[mecloud]WvHMieeIQ5[/mecloud]

Cứu sống một phi công trên tiêm kích Su-30MK2

Theo thông tin trên VnExpress, Zing News, Thượng tá Trần Công Lực, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An xác nhận, 4h30 sáng 15/6, lực lượng chức năng nhận tin báo tàu cá HT 20219 TS của ngư dân Hà Tĩnh Phan Văn Lễ đã vớt một phi công điều khiển chiếc tiêm kích Su-30MK2 số hiệu 8585 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An vào sáng 14/6.

Vị trí phi công được cứu sống trên vùng biển Nghệ An ở tọa độ 19,14 độ vĩ Bắc; 106 độ kinh Đông, cách vị trí nghi máy bay gặp nạn khoảng 28 hải lý về phía đông bắc đảo Hòn Mắt. Tàu của Bộ đội biên phòng đang trên đường tiếp cận với tàu cá.

Người được cứu là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi, quê Bắc Giang) Phó phi đội trưởng Phi đội bay Su-30 thuộc Trung đoàn không quân 923, Sư đoàn 371 đóng tại Thanh Hoá. 

"Bước đầu chúng tôi xác định, anh Cường đã kịp thoát ra khỏi máy bay và bung dù rơi xuống biển khi máy bay gặp sự cố", ông Lực cho hay.

Hiện phi công thứ 2 trên chiếc tiêm kích cơ chưa rõ tung tích là Thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi) Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 923. Dày dặn kinh nghiệm trong huấn luyện, anh Khải được tin tưởng có khả năng ứng phó tốt với các tình huống phức tạp trên không.

Xác định vị trí máy bay tiêm kích Su-30MK2 gặp nạn

Cụ thể, trao đổi trên báo VnExpress, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn (Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân) cho biết, hiện đã xác định chính xác vị trí máy bay tiêm kích Su 30 gặp nạn.[mecloud]Q1poVwJOoM[/mecloud]

"Đội tìm kiếm đã xác định chính xác vị trí máy bay tiêm kích Su 30 gặp nạn, dựa trên nhiều dấu hiệu. Rất nhiều tàu và máy bay đang tiếp cận để cứu hộ. Chưa có tín hiệu gì về các phi công", Thiếu tướng Tuấn cho hay.

Cũng theo nguồn tin này, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã bác bỏ tin đồn một phi công thoát ra khỏi máy bay và bơi vào bờ.

Liên quan đến vụ việc, báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, đại tá Hà Tân Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An cho biết, ban chỉ huy tìm kiếm đã huy động 14 tàu, 3 máy bay và gần 200 người tìm kiếm máy bay Su-30MK2. Lực lượng tham gia tìm kiếm gồm Bộ Tổng Tham mưu quân đội nhân dân, lực lượng Phòng quân Không quân, Quân khu 4, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, kiểm ngư, đội tìm kiếm cứu nạn của 5 huyện, thị xã gồm thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai cùng hàng chục tàu thuyền của ngư dân.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ máy bay Su-30MK2 mất liên lạc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện yêu cầu Bộ Quốc phòng tập trung tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay Su-30MK2 mất liên lạc, đồng thời xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ việc.[mecloud]GDKBWlduKD[/mecloud]

Công điện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Máy bay Su-30MK2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Thượng tá Trần Quang Khải, Phi công cấp 1, Tham Mưu trưởng Trung đoàn 923 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi công cấp 3, Phó phi đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 923 điều khiển bị mất liên lạc lúc 7h29' ngày 14/6/2016 (khả năng bị nạn trên vùng biển tỉnh Nghệ An) trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, cách Đông Bắc bờ biển Vinh, Nghệ An khoảng 40 km.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng, tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay Su 30MK2. Đồng thời điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân máy bay Su 30MK2 mất liên lạc. Bộ Quốc phòng tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, để kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn bay, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Thủ tướng cũng yêu cầu Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa và các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra.

Bộ Quốc phòng thông tin chính thức vụ máy bay Su-30MK2 mất liên lạc

Vào chiều ngày 14/6, Bộ Quốc phòng đã chính thức phát đi thông báo về việc máy bay tiêm kích Su-30MK2 cùng 2 phi công trong khi bay huấn luyện đã bị mất tích. Cụ thể, sự việc xảy ra vào 6h50 ngày 14/6/2016, máy bay Su-30MK2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, thuộc Quân chủng Phòng không- Không quân đang làm nhiệm vụ bay huấn luyện thì mất liên lạc.[mecloud]QC7a6tpOSl[/mecloud]

Phi công trên máy bay tiêm kích Su-30MK2 là: Thượng tá Trần Quang Khải (quê xã Tân Rĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371; Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (quê xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Phi đội trưởng.

Theo thông Hình ảnh Vụ máy bay Su-30MK2 mất tích: Ngư dân nhìn thấy máy bay rơi số 3

Trực thăng đang tìm kiếm máy bay Su-30MK2. Ảnh báo Dân Trí

Trao đổi trên báo VnExpress, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng phòng không không quân đang trực tiếp chỉ huy việc tìm kiếm máy bay Su-30MK2 mất tích cho biết, lực lượng tìm kiếm đã định vị được khu vực máy bay gặp nạn, tuy nhiên chưa xác định được vị trí cụ thể.

[mecloud]XCFth0ZzKW[/mecloud]

Máy bay tiêm kích Su-30MK2 mất tích

Theo tin tức mới nhất từ báo TTXVN (Vietnamplus.vn), Bộ chỉ huy Biên phòng Nghệ An cho biết theo thông báo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, sáng ngày 14/6, máy bay tiêm kích Su-30Mk2 số hiệu 8585 bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, thành phố Vinh, Nghệ An khoảng 40km thì bị mất liên lạc.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển thông báo cho chính quyền địa phương và ngư dân hoạt động ở khu vực đảo Hòn Mắt tìm kiếm.

Máy bay Su-30MK2 đang bay huấn luyện. Ảnh báo VnExpress

Xác nhận trên báo VnExpress, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân cho biết, chiếc máy bay tiêm kích Su-30 mất liên lạc ở phía đông Nghệ An, trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Chiếc máy bay mất tích này xuất phạt từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa).

"Nguyên nhân máy bay mất liên lạc chưa được xác định, các đơn vị đang phối hợp tìm kiếm", báo VnExpress dẫn lời thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn.

Trả lời trên báo Tuổi Trẻ, thiếu tướng Tuấn cũng cho biết, hai phi công trên máy bay Su-30MK2 mất tích là thượng tá Trần Quang Khải (Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 923 thuộc Sư đoàn không quân 371) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi đội trưởng, là phi công của Trung đoàn 927 được tăng cường về Trung đoàn 923 để bay huấn luyện, tiếp cận với máy bay tiêm kích mới, hiện đại.

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm máy bay Su-30 mất tích.

 

Máy bay tiêm kích Su-30MK2 là phiên bản nâng cấp của chiếc Su-30MKK, thuộc dòng tiêm kích Su-30 do Nga sản xuất.

Su-30MK2 có thể được dùng để bay huấn luyện, trinh sát hoặc tấn công các mục tiêu trên bộ, trên không và trên biển.

Máy bay tiêm kích Su-30MK2 do hãng Sukhoi thiết kế vào năm 2002 và Tập đoàn Sản xuất Máy bay Komsomolsk-on-Amur (KnAAPO) sản xuất.

Chiếc máy bay này chiều dài 21,9m, chiều cao 6,4m và sải cánh 14,7m, chiếc Su-30MK2 có thể tấn công các mục tiêu trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào, ban ngày và cả ban đêm.

Vận tốc cực đại của máy bay là 2.120km/giờ, và có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau như: pháo 30mm, tên lửa không đối đất, trên lửa không đối không, và các loại bom dẫn đường bằng laser cùng những loai bom không dẫn đường khác.

Vào tháng 6/2011, bốn máy bay Su-30MK2 đã được tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexpor bàn giao cho Việt Nam.

   

Thông tin về vụ việc máy bay Su-30MK2 mất tích sẽ liên tục được cập nhật!

Xem thêm video: [mecloud]TyjhezNA2I[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Trục vớt thành công máy bay Su30 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An

Liên quan đến việc tìm kiếm máy bay Su-30MK2 gặp nạn trên biển Nghệ An khi đang thực hành bay huấn luyện, sáng 28/7, trao đổi với báo chí, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoàn thành việc trục vớt máy bay tiêm kích Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An.