Tin mới

Thu hồi quyết định tuyển dụng con gái Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Thứ sáu, 11/01/2019, 14:06 (GMT+7)

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh An Giang, bà Vương Mai Trinh, con gái chủ tịch UBND tỉnh An Giang sẽ bị thu hồi quyết định tuyển dụng nếu thi rót.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh An Giang, bà Vương Mai Trinh, con gái chủ tịch UBND tỉnh An Giang sẽ bị thu hồi quyết định tuyển dụng nếu thi rót.

Theo tin tức trên Trí Thức trẻ, Dân trí, liên quan đến việc tuyển dụng Vương Mai Trinh, con gái chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Ngô Hồng Yến cho biết tỉnh đang làm việc với các bên. Theo đó, tỉnh An Giang ang rà soát, thu hồi quyết định tuyển dụng 43 công chức sai quy định.

Trong trường 43 công chức sai quy định, có trường hợp bà Vương Mai Trinh, con gái chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Theo lãnh đạo tỉnh này, nếu bà Trinh thi rớt thì sẽ không được công nhận là công chức và không bố trí công tác dù đang ở vị trí lãnh đạo.

Theo thông cáo báo chí của UBND tỉnh An Giang vào cuối tháng 12/2018, qua việc tự kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ trên địa bàn, UBND tỉnh An Giang phát hiện một số trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh chưa đúng quy định.

UBND Tỉnh An Giang. Ảnh Trí thức trẻ

Trước đó, chiều 9/1, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ, báo chí đã hỏi về trường hợp con gái của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang là bà Vương Mai Trinh (31 tuổi) được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng Thành ủy Long Xuyên nhưng tháng 12/2018 vừa qua mới tham gia thi công chức.

Trả lời về vấn đề trên, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức Nguyễn Tư Long cho biết, việc tuyển dụng công chức đã được phân cấp thẩm quyền cho tỉnh nhưng quy trình xét tuyển những trường hợp đặc cách không qua thi tuyển có gửi Bộ Nội vụ thẩm định.

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, trong kỳ thi công chức tỉnh An Giang vừa qua, nhiều người dân An Giang bất ngờ khi hay tin Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP Long Xuyên (An Giang) Vương Mai Trinh (SN 1987) tham gia thi công chức hồi tháng 12.

Bà Trinh tốt nghiệp sau đại học loại giỏi do trường ĐH nước ngoài cấp, tuy nhiên bà Trinh học tại Việt Nam nên so với quy định hiện tại là sai. Do đó, Bộ Nội vụ yêu cầu hủy và cho công chức này thi lại.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news