Tin mới

Thử nghiệm máy bay lớn nhất thế giới bắt đầu từ năm 2016

Thứ tư, 05/08/2015, 14:29 (GMT+7)

Chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới Stratolaunch sẽ bắt đầu được thử nghiệm vào năm 2016.

Chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới Stratolaunch sẽ bắt đầu được thử nghiệm vào năm 2016.

Với tên gọi Stratolaunch, chiếc máy bay đang được phát triển tại trung tâm Mojave Air và Space Port ở California. Nó thậm chí được kỳ vọng sẽ bắt đầu bay thử nghiệm trong năm 2016. 

Stratolaunch Carrier, máy bay lớn nhất thế giới

Stratolaunch sẽ có sải cánh tới 385 feet (hơn 100 mét), rộng hơn 37 mét so với sải cánh Airbus A380.

Khi hoàn tất, máy bay sẽ có sải cánh 117m (so với sải cánh Boeing 747-8 hiện nay chỉ 68m)

Chiếc máy bay này bắt đầu được xây dựng kế hoạch từ 2011 bởi nhà đồng sáng lập Paul Allen của hãng Microsoft cùng với một số đối tác khác trong đó có Elon Musk.

[mecloud]ikLkiNWY8X[/mecloud]

Dự kiến, nó sẽ có những chuyến bay thử đầu tiên vào năm sau. Công ty của Allen, Stratolaunch Systems, không xây dựng một chiếc máy bay ngoại cỡ chỉ để có thể được ghi danh trong Sách các kỷ lục thế giới Guinness. 
Mục đích chính của hãng là tìm cách phóng các tên lửa chứa vệ tinh từ máy bay.

Ý tưởng của chiếc máy bay này là hoạt động như một đệm khí khổng lồ

Tuy vậy, chiếc máy bay lớn nhất thế giới sẽ cần một đường băng rộng khoảng 12.000 feet (3,6 km) để cất cánh. Đó là một chút vấn đề. Hầu hết máy bay thương mại chỉ cần khoảng không rộng 7000 - 8000 feet (2 km đến 2,4 km)để cất cánh. Và mọi đường băng chỉ được thiết kế như thế, chứ không phải dành cho những chiếc máy bay khổng lồ như Stratolaunch.

T.V (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news