Tin mới

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Sẽ xử lý nghiêm vụ mất hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh

Thứ năm, 31/08/2017, 09:08 (GMT+7)

Liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh, việc thất lạc hồ sơ, lọt thông tin bổ nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang và những khuyết điểm vi phạm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết "Cần phải có kết luận xem việc mất hồ sơ thế nào, ai làm mất, ai có thẩm quyền cung cấp thông tin cho báo chí...để xử lý theo pháp luật".

Liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh, việc thất lạc hồ sơ, lọt thông tin bổ nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang và những khuyết điểm vi phạm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết "Cần phải có kết luận xem việc mất hồ sơ thế nào, ai làm mất, ai có thẩm quyền cung cấp thông tin cho báo chí...để xử lý theo pháp luật".

Dân TríTrí thức trẻ cho hay trong cuộc họp báo Thường kỳ Chính phủ chiều ngày 30/8, phóng viên đã đặt câu hỏi về kết quả kiểm tra việc thất lạc hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh tại Bộ Nội vụ. 

Thứ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Duy Thăng tại cuộc họp báo. Ảnh: Bộ Nội vụ

Trả lời câu hỏi này Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Duy Thăng cho hay việc để mất hồ sơ sẽ được xử lý theo quy chế làm việc của Bộ. 

"Vụ việc Trịnh Xuân Thanh, đến thời điểm này đã hơn một năm, Ban Bí thứ và Ủy ban Kiểm tra trung ương đã có kết luận, trong quá trình xử lý thì có việc liên quan đến hồ sơ".

"Việc quản lý hồ sơ thì theo quy định của luật Công chức, vấn đề cụ thể khi có kết luận chính  thức của Bộ Công an thì chúng tôi sẽ công khai tại cuộc họp báo của bộ", ông Thăng cho biết. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh thêm, hiện chưa kết luận cụ thể cá nhân nào, nên cũng không thể nói ai làm. Khi có kết luận của cơ quan điều tra, ai làm mất hồ sơ, ai phát ngôn vi phạm bí mật nhà nước thì sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin trước đó cho hay, trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào đầu tháng 8, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết thời điểm xảy ra sự việc nêu trên, cơ quan này có nhận được hai bộ hồ sơ có dấu đỏ, đề nghị phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối với ông Trịnh Xuân Thanh.Tuy nhiên, cũng theo ông Thừa, hiện Bộ chỉ còn giữ một bản gốc, còn một bản có đóng dấu công văn đến lưu văn thư thì thất lạc. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news