Tin mới

Thù tức vì bị đánh, U60 mang 40 lít xăng đốt nhà "địch thủ" rửa hận

Thứ bảy, 16/09/2017, 09:16 (GMT+7)

Thù tức vì bị thanh niên đáng tuổi con mình đánh, một người đàn ông gần hơn 50 tuổi đã mang 40 lít xăng đổ vào cửa nhà "địch thủ" đang có 2 vợ chồng và 1 người con bên trong, châm lửa đốt để "rửa hận".

Thù tức vì bị thanh niên đáng tuổi con mình đánh, một người đàn ông gần hơn 50 tuổi đã mang 40 lít xăng đổ vào cửa nhà "địch thủ" đang có 2 vợ chồng và 1 người con bên trong, châm lửa đốt để "rửa hận".

Đối tượng Lộc thực nghiệm lại hành vi đốt nhà hàng xóm của mình. Ảnh: VNN

Theo thông tin trên Người lao động, An ninh thủ đô, ngày 15/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã điều tra làm rõ đối tượng đã đổ xăng đốt nhà vợ chồng anh Trần Văn Minh (SN 1986, trú tại số 31 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) vào rạng sáng 5/7 vừa qua.

Nghi phạm được xác định là Lê Xuân Lộc (SN 1962, trú tại đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Xuân Lộc về hành vi hủy hoại tài sản.

Qua tài liệu điều tra, vào khoảng 3h ngày 5/7, anh Trần Văn Minh phát hiện tầng 1 của nhà mình bị cháy. Ngay sau đó, anh Minh cùng vợ và con gái đã kịp thoát ra ngoài và hô hoán mọi người đến chữa cháy.

Tuy nhiên đám cháy bùng phát dữ dội khiến một số tài sản trong nhà bị thiêu rụi, hư hại hoàn toàn. Tổng thiệt hại tài sản trị giá khoảng hơn 600 triệu đồng. Do nghi ngờ có kẻ phóng hỏa đốt nhà, anh Minh đã trình báo cơ quan Công an.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác định nghi phạm là Lê Xuân Lộc.

Tại cơ quan điều tra, Lộc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lộc khai, khoảng tháng 3/2017, y có mâu thuẫn và bị anh Minh đánh. Sự việc được 2 bên hòa giải nhưng Lộc vẫn mang nỗi oán hận trong lòng.

Khoảng 23h ngày 4/7, Lộc nằm xem ti vi tại nhà và nghĩ cách đốt nhà anh Minh để trả thù. Đến rạng sáng 5/7, Lộc đã đi mua đầy 2 can xăng (loại can 20 lít) và đổ vào cửa nhà anh Minh, sau đó châm lửa đốt. Rất may, trong thời điểm xảy ra cháy, anh Minh cùng vợ và con gái đã kịp thoát ra ngoài.

Nhận thấy hành vi của Lê Xuân Lộc là đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Lộc về tội "Hủy hoại tài sản", theo quy định tại Khoản 4, điều 143 Bộ luật Hình sự.
Đức Hòa (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news