Tin mới

2 Thứ trưởng Bộ Công an, Quốc phòng được Thủ tướng bổ nhiệm lại

Thứ ba, 21/02/2017, 21:51 (GMT+7)

Thượng tướng Lê Quý Vương và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là 2 Thứ trưởng thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vừa được Thủ tướng ra quyết định bổ nhiệm lại.

Thượng tướng Lê Quý Vương và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là 2 Thứ trưởng thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vừa được Thủ tướng ra quyết định bổ nhiệm lại.

Theo VGP, Tuổi trẻ, tại Quyết định 245/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956, quê ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: VGP

Tại Quyết định 249/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh năm 1957, quê ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VGP

Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956, quê ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an.

Tướng Vương được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2010.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh năm 1957, quê ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông là Phó Giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế. Tướng Vịnh từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng Cục 2, lãnh đạo công tác tình báo quân đội trong vòng gần 8 năm.

Tướng Vịnh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2009.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news