Tin mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Không quên cuộc chiến biên giới phía Bắc"

Thứ năm, 20/02/2014, 09:58 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước không\nbao giờ quên việc này; không bao giờ quên công lao của đồng chí, đồng\nbào đã chiến đấu, hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu với\nquân Trung Quốc để bảo vệ biên giới phía Bắc từ ngày 17-2-1979.

 



(Tinmoi.vn) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước không bao giờ quên việc này; không bao giờ quên công lao của đồng chí, đồng bào đã chiến đấu, hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu với quân Trung Quốc để bảo vệ biên giới phía Bắc từ ngày 17-2-1979.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không quên cuộc chiến biên giới phía BắcThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: 'Không bao giờ quên cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc'

Chiều ngày 19/2, Hội nghị kiểm điểm thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã được tổ chức.

Tại Hội nghị, cuộc chiến đấu bảo bệ biên giới phía Bắc năm 1979 cũng được đề cập, một số ý kiến từ các thành viên của hội đồng tư vấn MTTQ được nêu ra xung quanh dấu mốc sự kiện này tròn 35 năm.

Ông Nguyễn Túc, ủy viên đoàn chủ tịch UB trung ương MTTQ Việt Nam cho hay: “Nhiều người dân đặt câu hỏi tại sao chúng ta tưởng niệm chiến tranh biên giới Tây Nam nhưng chưa tưởng niệm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc từ ngày 17-2-1979”

GS-TS Phạm Thị Trân Châu, quyền Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về khoa học - giáo dục của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, báo chí đã có một số bài viết về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 thì nhà nước phải có quan điểm rõ ràng. “Cụ thể là có tưởng niệm, xây tượng đài, đưa vào sách giáo khoa hay không? Việc này cần sự rõ ràng vì chúng ta đang dân chủ thông tin” - GS Châu đặt vấn đề.

Tại Hội nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, nhà nước không bao giờ quên việc này; không bao giờ quên công lao của đồng chí, đồng bào đã chiến đấu, hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu với quân Trung Quốc để bảo vệ biên giới phía Bắc từ ngày 17-2-1979. Tất cả chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu này đều yên nghỉ ở nghĩa trang liệt sĩ và được hương khói thường xuyên, không có chuyện đem đi chỗ khác.

“Phải kỷ niệm thế nào để có lợi cho đất nước. Tới đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân sẽ họp báo cáo lại các bác, các cụ về chỉ đạo của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị vừa rồi nghe hai phiên về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, về Trường Sa - Hoàng Sa và chỉ đạo chặt chẽ với tinh thần lợi ích cao nhất của đất nước. Chúng ta không sợ ai đâu. Thực ra, dân tộc này, đất nước này, Đảng và nhà nước không sợ gì cả nhưng làm gì cũng phải tính lợi ích chung”.

K. Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news