Tin mới

Thủ tướng lên án vụ bác sĩ thẩm mỹ Cát Tường

Thứ ba, 21/01/2014, 20:47 (GMT+7)

Nhắc lại vụ thẩm mỹ Cát Tường, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ: "Vụ ông bác sĩ có hành động dã man với bệnh nhân, xã hội mình sao nó còn những người tàn ác quá".

Nhắc lại vụ thẩm mỹ Cát Tường, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ: "Vụ ông bác sĩ có hành động dã man với bệnh nhân, xã hội mình sao nó còn những người tàn ác quá".

 

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ 2014 của Văn phòng Chính phủ diễn ra ngày hôm nay 21/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, khi có ý kiến khác nhau giữa các Bộ thì Văn phòng Chính phủ phải đứng ra làm đầu mối tổ chức họp các bên để thống nhất. Nếu không xong thì báo cáo lên Phó thủ tướng phụ trách, vẫn chưa ổn thì báo cáo lên Thủ tướng. Thủ tướng điểm qua một số sự việc như Bộ Tài chính “đá” Bộ Công thương về giá sữa, Bộ Khoa học và Công nghệ “vướng” Bộ Tài chính một câu chữ trong văn bản thì cần phải ngồi lại với nhau để giải quyết. 

Thủ tướng lên án vụ bác sĩ thẩm mỹ Cát Tường

Thủ tướng chỉ đạo tại hội nghị 

Thủ tướng lên án vụ bác sĩ thẩm mỹ Cát Tường có hành động dã man với bệnh nhân, là hành động tàn ác. “Tôi giải trình trước Quốc hội rằng đội ngũ y bác sĩ phần lớn tốt, nhưng có cá biệt như thế, không cách nào khác phải xử lý theo pháp luật”, Thủ tướng nói và khẳng định việc này là cá biệt thì trước hết phải khởi tố bắt giam theo pháp luật, nhưng sau đó với chức năng của mình thì Văn phòng Chính phủ rà soát xem lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ nào phải yêu cầu làm ngay để rút kinh nghiệm. 

Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí 

Bên cạnh yêu cầu chức năng tham mưu, tổng hợp cần nhanh nhạy hơn, Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ cần đề xuất đúng kiến nghị của Bộ, ngành, doanh nghiệp và đặc biệt là báo chí. “Thông tin báo chí rất quan trọng để chúng ta có thể xử lý, chỉ đạo. Khi có thông tin thì Văn phòng Chính phủ tham khảo ngay với đồng chí Bộ trưởng đó. Báo chí nêu như thế ta nên chỉ đạo như thế nào. Có ý kiến chỉ đạo rồi phải theo dõi thực hiện đến đâu, không đúng không sát thì phải điều chỉnh, đúng rồi phải nghiêm chỉnh chấp hành”, ông yêu cầu.

 Như chủ trương tăng giá điện, giá xăng, theo Thủ tướng, người lãnh đạo là công bộc của dân cần phải giải trình, giải đáp thắc mắc đó một cách cặn kẽ: Lý do vì sao ban hành, ban hành có lợi gì cho dân… như thế mới là phục vụ nhân dân.

Theo Thanh niên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news