Tin mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ

Chủ nhật, 14/02/2016, 10:03 (GMT+7)

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo trang Chính phủ, nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ.

Được biết, hội nghị ASEAN - Mỹ diễn ra tại thành phố Sunnylands, bang California, Mỹ trong hai ngày 15 và 16/2. Đây là lần đầu tiên một hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ diễn ra trên đất Mỹ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 25. Ảnh Đức Tám/TTXVN

Theo chương trình, Hội nghị sẽ có các phiên thảo luận gồm: Thảo luận về kinh tế - thương mại (chiều 15/2) với chủ đề Thúc đẩy Cộng đồng kinh tế ASEAN theo hướng sáng tạo và kinh doanh; phiên thảo luận về chính trị - an ninh (sáng 16/2) với chủ đề Bảo vệ hòa bình, thịnh vượng và an ninh ở châu Á - Thái Bình Dương, tập trung vào an ninh hàng hải, chống khủng bố và các thách thức xuyên quốc gia; phiên ăn tối làm việc về chủ đề Viễn cảnh chiến lược ở khu vực (tối 15/2).

Dự kiến, hai bên ASEAN và Mỹ có thể sẽ ra một Tuyên bố chung (hoặc Tuyên bố báo chí chung), nêu ngắn gọn các vấn đề thảo luận và những kết quả đạt được tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ.

Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ lần này khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN cũng như khẳng định nỗ lực của Việt Nam góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ đi vào thực chất, hiệu quả.

Một mục tiêu nữa trong chuyến công tác của đoàn là tăng cường quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ, bao gồm hợp tác an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, triển khai các thỏa thuận thương mại tự do như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Q.H (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news